Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm an ninh trật tự: Nắm chắc tình hình, chuyển hóa địa bàn phức tạp

Cập nhật: 09:55 ngày 18/06/2018
(BGĐT)- Vừa qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang phê duyệt danh sách 17 xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội cần phải chuyển hóa trong năm nay. Giải pháp được chính quyền địa phương, ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện là nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).
{keywords}

Công an xã Hoàng Ninh (Việt Yên) kiểm tra lưu trú tại địa bàn.

Quản chặt đối tượng, địa bàn

Là nơi có nhiều doanh nghiệp hoạt động, số lượng công nhân thuê trọ lớn với hơn 6 nghìn người, xã Hoàng Ninh (Việt Yên) luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về ANTT. Cách đây vài năm, một số đối tượng xấu đã lẻn vào các khu nhà trọ hoạt động phạm tội hoặc lẩn trốn. Nhiều công nhân bị mất tài sản, tệ nạn xã hội phát sinh trên địa bàn khiến người dân bất an, lo lắng.

Trước tình hình này, lực lượng công an đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã một số giải pháp để tăng cường ANTT địa bàn, trong đó chú trọng đến công tác quản lý cư trú, người ra vào địa phương. Công an xã Hoàng Ninh tích cực tuyên truyền, vận động người dân, nhất là chủ nhà trọ thực hiện nghiêm quy định về lưu trú, nâng cao cảnh giác khi có người lạ ở lại qua đêm. 

Năm 2017, từ các nguồn tin, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản lẩn trốn tại thôn Hoàng Mai 3 và một đối tượng tàng trữ ma túy ở thôn My Điền. Với sự nỗ lực vào cuộc chính quyền cơ sở, sự chung tay của người dân, năm 2017, Hoàng Ninh đã ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội và đạt chuẩn nông thôn mới.

Tương tự, tại thị trấn Kép (Lạng Giang) có nhiều đối tượng hoạt động mua bán ma túy. Từ đó phát sinh loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật tài sản. Thiếu tá Nguyễn Văn Trọng, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết: "Với những diễn biến phức tạp như trên, Công an huyện đã tập trung lực lượng, phân hóa đối tượng trong diện quản lý về hình sự và ma túy để gọi hỏi, răn đe, giáo dục. Định kỳ hằng tháng, cán bộ phụ trách lĩnh vực, địa bàn tiến hành kiểm danh, kiểm diện đối tượng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án quản lý, giáo dục phù hợp. Những trường hợp chậm tiến, khó chuyển biến sẽ lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời".

Thông qua quản lý đối tượng, Công an huyện Lạng Giang đã nắm được quy luật hoạt động, danh sách những ổ nhóm nghi phạm tội ở địa bàn. Chỉ trong năm 2017, Công an huyện đã bắt giữ 7 đối tượng phạm tội về ma túy và lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cơ sở giáo dưỡng, cai nghiện bắt buộc. Đến nay, tình hình ANTT thị trấn Kép chuyển biến tích cực. Tình trạng người nghiện tập trung trên địa bàn hay tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp không còn.

17 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội phải thực hiện chuyển hóa trong năm 2018 là: Thị trấn Chũ (Lục Ngạn); thị trấn Đồi Ngô, xã Tam Dị, Cẩm Lý, Chu Điện (Lục Nam); xã Tư Mại, Tiền Phong (Yên Dũng); phường Trần Phú, xã Song Khê, Dĩnh Trì (TP Bắc Giang); thị trấn Bích Động (Việt Yên); thị trấn Thắng, xã Bắc Lý, Mai Đình (Hiệp Hòa) và các xã: Lam Cốt, An Dương, Quế Nham (Tân Yên).

Nhân rộng mô hình điểm

Song song với triển khai tốt công tác nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng công an, việc nhân rộng mô hình điển hình về quần chúng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở cũng là giải pháp đem lại hiệu quả cao. 

Điển hình như tổ liên gia tự quản số 1 Gốc Phống, xã Phồn Xương (Yên Thế). Với sự liên kết giữa quần chúng tại khu dân cư, từ địa bàn có đối tượng xấu trộm cắp thì nay ANTT tại Gốc Phống được giữ vững. Từ đầu năm đến nay, tại đây không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào. Hay như cụm dân cư an toàn số 1 ở thôn Lim, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn) cũng là một điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Từ những mô hình điểm, cách làm hay ở địa phương, BCĐ Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã xây dựng và nhân rộng gần 30 loại mô hình quần chúng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở. Mỗi năm, quần chúng cung cấp khoảng 2 nghìn tin báo có giá trị hỗ trợ lực lượng công an điều tra, phá án.

Theo Đại tá Trần Thế Biển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ của ngành, thời gian tới, BCĐ Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm. Qua đó, huy động sức mạnh của toàn xã hội, thúc đẩy người dân tích cực tham gia phát giác, tố giác tội phạm, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi khi trở về địa phương. Từng bước tăng cường an ninh tại cơ sở, đưa các xã, phường thị trấn ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...