Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đền ơn, đáp nghĩa - Trách nhiệm và tấm lòng của lực lượng vũ trang tỉnh

Cập nhật: 08:36 ngày 05/07/2018
(BGĐT) - Thời gian qua, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt chất lượng, hiệu quả cao.
{keywords}

Các y, bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh khám và cấp phát thuốc miễn phí cho

đối tượng chính sách tại xã Mỹ An (Lục Ngạn).

Ngôi nhà ấm nghĩa tình

Một ngày đầu tháng 7, chúng tôi cùng cán bộ Ban Dân vận (Bộ CHQS tỉnh) về thăm ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 60 m2 mới đổ trần của gia đình Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng (Hiệp Hòa). Anh Quỳnh hiện công tác tại Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) còn chị Hương (vợ anh) đang làm y tế học đường tại Trường Mầm non Lương Phong số 1. Vợ chồng anh ở trong ngôi nhà cấp 4 xây từ năm 1982 đã xuống cấp nghiêm trọng. Hơn 15 năm nên vợ nên chồng nhưng anh chị không có con, chị Hương lại bị u keo tuyến giáp. Căn bệnh khiến chị thường xuyên phải thăm khám, dùng thuốc. 

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ chồng anh không có khả năng cải tạo, nâng cấp ngôi nhà. Thấu hiểu khó khăn của gia đình bộ đội, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 hỗ trợ anh Quỳnh xây dựng “Nhà đồng đội”. Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia sẻ: “Thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ chi tiêu, chữa bệnh nên chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc xây nhà. Có 70 triệu hỗ trợ, tôi vay mượn thêm hơn 100 triệu đồng nữa từ bạn bè và người thân để xây dựng ngôi nhà này”. Bên cạnh sự giúp đỡ từ đồng đội, vợ chồng anh Quỳnh còn được đoàn thể phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh đóng góp hàng chục ngày công san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu…

Còn với thương binh Nguyễn Ngọc Tuân ở thôn Thiều, xã Đồng Lạc (Yên Thế), thấy ngôi nhà ba gian lợp tôn hoàn thiện từng ngày làm ông thấy khỏe hơn. Trước đây, vợ chồng ông Tuân sống trong ngôi nhà cấp bốn xây dựng từ năm 1980 với khung tre, tường đất đã nứt có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Gia đình 3 người con cũng không khá giả nên ông chỉ mong có “phép màu” biến ngôi nhà cũ thành kiên cố. Biết hoàn cảnh này, Bộ CHQS tỉnh làm hồ sơ đề nghị và được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đồng ý trích 70 triệu đồng hỗ trợ ông Tuân xây dựng nhà “Đền ơn, đáp nghĩa”. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng đang hoàn thiện. Dự kiến hoàn thành đúng dịp 27-7.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ 3 hộ chính sách, bộ đội có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở, mỗi hộ 70 triệu đồng.

Chăm lo đối tượng chính sách

Cùng với hỗ trợ nhà ở, nhiều hoạt động nghĩa tình, tri ân khác cũng được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tích cực triển khai. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, các y, bác sĩ của Ban Quân y (Bộ CHQS tỉnh) đã hiệp đồng với chính quyền và ban, ngành, đoàn thể xã Lam Cốt (Tân Yên) chuẩn bị các điều kiện khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 150 đối tượng chính sách, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn bà con cách ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. 

Cùng đó, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp với đoàn viên thanh niên xã Xuân Hương (Lạng Giang) tổ chức dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ xã; thăm hỏi, động viên gia đình người có công trên địa bàn. Đại úy Trần Văn Bình, Trợ lý thanh niên (Bộ CHQS tỉnh) tâm sự: “Chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần sức lực của mình thông qua hoạt động uống nước, nhớ nguồn để giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, qua đây giáo dục truyền thống cho các chiến sĩ trẻ luôn ghi nhớ công lao của những người đi trước”.

Theo Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội. Đồng thời, tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở các địa phương. Thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên chăm sóc, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ gắn với việc giáo dục truyền thống cho bộ đội; phối hợp thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, cải thiện và nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách. Duy trì việc giúp đỡ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...