Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hỗn chiến bằng súng tại Bắc Giang, kẻ đi tù, người mang tật

Cập nhật: 21:25 ngày 10/08/2018
(BGĐT) - Ngày 10-8, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án đối với một số bị cáo về tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cáo Nghiêm Xuân Doanh (SN 1997), trú tại thôn Hợp Lý, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa bị xét xử về tội “Giết người”. Các bị cáo: Đỗ Văn Hoàn (SN 1997), Đặng Văn Định (SN 1999), Đỗ Văn Tuấn (SN 1997), Đặng Thế Đắc (SN 1995) đều trú tại thôn Bái Thượng, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

{keywords}

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên xã Bắc Lý và xã Đoan Bái, tối 18-7-2017, khi nhóm thanh niên xã Đoan Bái đến nhà Nghiêm Xuân Doanh ở thôn Hợp Lý, xã Bắc Lý với mục đích đánh nhau thì Doanh dùng súng (loại súng bắn đạn ghém cỡ 12, không phải vũ khí quân dụng) hướng nòng về phía nhóm thanh niên xã Đoan Bái cách Doanh khoảng 25m rồi bóp cò. 

Hậu quả, đạn nổ trúng vào người anh Đỗ Phương Nam (SN 1999) và anh Đỗ Văn Mậu (SN 1998) đều trong nhóm thanh niên xã Đoan Bái. Khi nhóm thanh niên xã Đoan Bái bỏ chạy, Doanh tiếp tục cầm súng đuổi theo và bắn phát thứ hai nhưng không trúng ai. Kết quả giám định, anh Nam bị thương 14%, anh Mậu bị thương 6% sức khỏe. Hành vi của Doanh là phạm tội giết người nhưng thuộc trường hợp chưa đạt.

Các bị cáo Hoàn, Định, Tuấn, Đắc có hành vi đập phá hai xe mô tô của người dân để xe gần đó do nhầm tưởng là xe của nhóm thanh niên xã Bắc Lý, gây thiệt hại hơn 6,2 triệu đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Doanh 7 năm tù về tội “Giết người”; bị cáo Hoàn 9 tháng tù giam. Phạt các bị cáo Định, Đắc và Tuấn mỗi bị cáo 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đều về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ngoài ra Hội đồng xét xử còn tuyên phần bồi thường trách nhiệm dân sự giữa các bên liên quan.

Khởi tố điều tra vụ gần trăm đối tượng mang hung khí tham gia "hỗn chiến"
Liên quan đến vụ gần 100 đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập để giải quyết mâu thuẫn xảy ra vào đêm 26-7 tại các quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, ngày 9-8, Công an TP Hà Nội chính thức cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. 
 
Bắt hai đối tượng người nước ngoài cướp tài sản và chống người thi hành công vụ
Theo Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 23 giờ ngày 7-8, tại km16, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng TP Móng Cái đã bắt hai đối tượng người Trung Quốc có hành vi cướp tiền và ô tô của nhân viên cây xăng Quân đội.
 
Khởi tố trưởng ban quản lý chung cư Carina
Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh (HCM) cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng Ban quản lý Chung cư Carina) về hành vi “Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy”.
 
Chí Dũng
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...