Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ động phương án, hiệp đồng chặt chẽ trong phòng, chống thiên tai

Cập nhật: 14:55 ngày 17/08/2018
(BGĐT)-Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão (PCLB), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) TP Bắc Giang năm 2018. 

Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; Nguyễn Sỹ Nhận, Bí thư Thành ủy; Đại tá Hoàng Công Mừng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các huyện, TP và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, Bắc Giang là tỉnh miền núi, có ba con sông lớn chảy qua với 420 km đê, 461 hồ chứa, hàng trăm kè, cống các loại, vào mùa mưa bão, mực nước tại các sông, hồ, đập dâng lên nhanh dễ gây ngập úng, lũ ống, lũ quét, lở đất... 

Theo thông tin từ cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, tình hình thời tiết sắp tới còn nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động đối phó với các tình huống lụt bão, giảm thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là bão số 4 đang đổ bộ vào đất liền, tại cuộc diễn tập này, các lực lượng tham gia phải nắm chắc nội dung, kế hoạch, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

{keywords}

Thực binh xử lý sạt trượt mái đê.

Sau lễ khai mạc, TP Bắc Giang triển khai diễn tập với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là thông báo tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn, chuyển cấp báo động, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp, sẵn sàng đối phó với tình huống lụt, bão. 

Giai đoạn 2 là thực hành xử lý ba tình huống bao gồm: Thực binh xử lý sạt trượt mái đê; thực hành sơ tán nhân dân và tài sản trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng do vỡ đê; thực hành tìm kiếm cứu nạn. 

{keywords}

Thực hành sơ tán nhân dân và tài sản trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng do vỡ đê. 

Tình huống giả định đưa ra là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn TP có mưa rất to, lượng mưa trung bình hơn 100 mm. Nước trên sông Thương tiếp tục lên nhanh, vượt trên mức báo động 3 là 1,2 m. Lực lượng tuần tra đê của xã Đồng Sơn đã phát hiện cung sạt trượt sâu dài khoảng 30 m, đồng thời có nhiều vết nứt hình cung khe nứt sâu 0,7 m tại khu vực đê Hữu Thương đoạn từ Km 39+950 đến Km 40 thuộc địa phận thôn Chùa, xã Đồng Sơn; do độ cao trình mặt đê thấp nên nước có khả năng tràn qua mặt đê. Nhân dân trong vùng đang rất hoang mang, lo sợ nếu xảy ra vỡ đê, thiệt hại sẽ vô cùng to lớn. 

Để sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trong mưa, bão, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND TP ra lệnh huy động lực lượng, phương tiện của TP và các đơn vị quân đội khẩn trương xử lý sự cố, xử lý tốt sạt trượt mái đê.

{keywords}

Các lực lượng chức năng thực hành tìm kiếm cứu nạn.

Do làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình diễn tập, các thành phần tham gia thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Cuộc diễn tập thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, khả năng điều hành của chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. 

Đây là cơ sở để các ban, ngành, đoàn thể TP bổ sung, hoàn chỉnh phương án PCLB, TKCN, sẵn sàng đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Đồng thời là dịp để lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức công tác PCLB trên lĩnh vực, địa phương mình. 

Theo đánh giá của BCĐ diễn tập tỉnh, TP Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Thái cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành TP tiếp tục tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác phòng chống thiên tai. 

Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội. Tăng cường quản lý, bảo vệ đê, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Kết thúc diễn tập, 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 22 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND TP Bắc Giang khen thưởng.

Việt Anh

Bão số 4 đã suy yếu dần, chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới
Bão số 4 đi vào vùng biển Nam Định-Thanh Hóa đã suy yếu dần, từ khoảng 5 giờ sáng 17-8, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa.
 
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố tổ chức diễn tập hội nghị ứng phó lụt bão
(BGĐT) - Sáng 1-8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Bắc Giang tổ chức diễn tập hội nghị triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với tình hình lụt bão năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Nhận, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ huy TCTT-TKCN TP.
 
Tổng duyệt các nội dung của cuộc diễn tập PCLB-TKCN
(BGĐT) - Sáng ngày 15-8, TP Bắc Giang tổ chức buổi tổng duyệt các nội dung của cuộc diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) của TP năm 2018.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...