Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dịp nghỉ lễ 2-9 tại Bắc Giang: Phạm pháp hình sự giảm, tai nạn giao thông tăng

Cập nhật: 07:13 ngày 04/09/2018
(BGĐT) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài ba ngày (từ 1-9 đến hết ngày 3-9). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bảo đảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông (TNGT) diễn biến phức tạp. Số vụ, số người chết và bị thương do TNGT tăng cao.
{keywords}

Lực lượng chức năng xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở TP Bắc Giang.

Theo đánh giá Công an tỉnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ cố ý gây thương tích tại huyện Lục Ngạn và TP Bắc Giang; một vụ tai nạn lao động, một vụ điện giật làm hai người chết, hai người bị thương. 

Đơn cử, sáng 1-9, tại nhà ông Diệp Văn Nam (SN 1968) ở thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải (Lục Ngạn), anh Phạm Văn Hiển (SN 1976) ở thôn Giáp Hạ (xã Thanh Hải) bị trượt chân ngã từ trên mái tôn xuống bị trọng thương, đến 17 giờ cùng ngày tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn.

Trong những ngày nghỉ lễ, 100% quân số tại công an các địa phương được huy động ứng trực. Công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường. Điển hình như tại TP Bắc Giang, ngoài các tổ tuần tra giao thông công khai của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, nhiều tổ kiểm soát hình sự được triển khai từ 20 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. 

Tuy vậy, qua ba ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ TNGT làm 4 người chết, 9 người bị thương (tăng 9 vụ, 4 người chết, 9 người bị thương so với cùng kỳ năm trước). Điển hình như hồi 13 giờ 20 phút ngày 2-9, tại đường liên thôn Đông Hưng, xã Nham Sơn (Yên Dũng), anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000) điều khiển xe máy BKS 98M9-7926  chở ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1970) và bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1968) ở cùng thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn (là bố và mẹ của Mạnh) tự ngã. Hậu quả ông Hiệp, bà Thoa tử vong tại chỗ, anh Mạnh bị thương nặng.

Cùng thời gian trên, tại đường huyện đi chùa Bổ Đà, thuộc địa phận xã Trung Sơn (Việt Yên), anh Bùi Trọng Vinh (SN 1988) ở thôn Yên Viên, xã Vân Hà (Việt Yên) điều khiển xe máy BKS 29P1-163.03 chở bà Đỗ Thị Hòa (SN 1945) tự ngã. Hậu quả bà Hòa tử vong tại chỗ. Các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhóm PV XDĐ-NC


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...