Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhóm người mang trái nổ ép bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh cứu nạn nhân

Cập nhật: 19:51 ngày 12/09/2018
Dù Bệnh viện Củ Chi đang cấp cứu hai người bị chém nhiều nhát nhưng vẫn bị nhóm thanh niên đi cùng hăm dọa "cho nổ cả dãy nhà". 

Ngày 12-9, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh triệu tập 5 nghi can chém hai nạn nhân, đồng thời truy bắt nhóm người có hành vi mang trái nổ đe dọa Bệnh viện Củ Chi (xã An Nhơn Tây).

Theo điều tra, đêm 8-9, anh Nguyễn Văn Bằng (26 tuổi) nhậu tại ấp Xóm Chùa (xã An Phú, huyện Củ Chi) thì mâu thuẫn với 5 thanh niên bàn bên cạnh. Nhóm này dùng mã tấu tự chế chém anh Bằng nhiều nhát ở hông, đứt gân tay...

{keywords}

Bệnh viện Củ Chi nơi xảy ra vụ việc. Ảnh minh họa Internet.

Anh Ngọc Thành Tâm (20 tuổi) đi ngang qua thấy Bằng bị thương liền đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, 5 thanh niên kia tưởng Tâm là "đồng bọn" của nạn nhân, xông đến chém anh này đứt lìa cổ tay trái rồi lên xe tẩu thoát.

Anh Bằng và Tâm được 15 người ở địa phương đưa đến Bệnh viện Củ Chi. Họ tỏ ra hung hãn, cầm 2 quả nổ yêu cầu các bác sĩ khẩn cấp cứu người nếu không sẽ "cho nổ cả dãy nhà".

Vào cuộc điều tra, cảnh sát tìm thấy trái nổ là ống nhựa dài 20cm, đường kính 4cm, hai đầu bịt kín băng keo, có dây ngòi... trong thùng giấy vụn của bệnh viện. Anh Bằng cho biết có quen một số người đưa mình đi cấp cứu nhưng không rõ lai lịch.

Cảnh sát cũng xác định được danh tính 5 thanh niên chém hai nạn nhân, thu giữ nhiều hung khí.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...