Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đổi mới phương thức tuần tra, ngăn chặn xe quá tải

Cập nhật: 09:14 ngày 25/09/2018
(BGĐT) - Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đã mang lại hiệu quả tích cực, nhiều trường hợp vi phạm được xử lý. Tuy nhiên, “cuộc chiến” chống xe quá tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn nhiều gian nan khi các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi hơn.

Đã giảm nhưng chưa triệt để

Từ ngày 1-8, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm soát, xử lý xe ô tô chở hàng quá tải, quá khổ. Sau gần 2 tháng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 2 nghìn lượt phương tiện, lập biên bản 929 trường hợp vi phạm, trong đó có 288 xe chở quá tải, 372 xe vi phạm về kích thước thành thùng, 169 trường hợp chở quá kích thước xe và hơn 100 trường hợp vi phạm về bạt che đậy. 

{keywords}

Xe ô tô cơi nới thành thùng, không che bạt lưu thông trên đường Cả Trọng (TP Bắc Giang) chiều 20-9.

Trung tá Ngô Văn Phục, Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) nói: “Với sự mạnh tay của lực lượng, đến nay xe vi phạm về tải trọng, thành thùng hoạt động trên các tuyến đã giảm đáng kể, không còn tình trạng nối đuôi nhau hoạt động như trước. Tuy nhiên, ở một số thời điểm, cung đường, nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng các vi phạm vẫn tái diễn”.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường vẫn xuất hiện tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng lưu thông. Chiều 21-9, tại tuyến đường huyện chạy qua các xã: Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng (Lạng Giang), nhiều xe có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù tuyến đường này có biển báo hạn chế tải trọng (10 tấn) song xe bốn chân chất đầy hàng hóa vẫn lặc lè di chuyển khiến cho đoạn đường xuống cấp, với vô số những ổ voi, ổ gà, nhiều điểm mặt đường bị nứt, lún sâu. 

Còn tại TP Bắc Giang, chiều ngày 20-9, chúng tôi ghi nhận các xe tải BKS: 26C-03703 và 98K-4955 cơi nới thành thùng, chở vật liệu không che bạt chạy trên đường Cả Trọng. Những chiếc xe này "lao" đến đâu thì đất, cát rơi vãi xuống đường, bụi bay mù mịt đến đấy. Tương tự, tại một số tuyến đường của huyện Việt Yên, nhiều xe gắn mác Công ty Tiến Lan và Công ty Cao Cường chở đất có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng vẫn lưu thông. Điểm đầu của hành trình là mỏ đất tại thôn Thiết Nham, xã Minh Đức (Việt Yên) và đích đến là Khu công nghiệp Quang Châu. 

Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng phát hiện dấu vết cơi nới thành thùng cao hơn so thiết kế ban đầu để tăng tải trọng. Bà Thân Thị Nhài (72 tuổi), thôn Thiết Nham bức xúc: “Gần hai tháng nay, ngày nào chúng tôi cũng phải chịu đựng tiếng ồn của động cơ xe, đường hỏng khiến nắng thì khói bụi, mưa thì lầy lội. Mỗi lần có đoàn xe nối nhau đi qua là nhà tôi rung lên, lâu dần xuất hiện vết nứt. Dù đã kiến nghị chính quyền và các lực lượng chức năng nhưng tình trạng trên vẫn không được cải thiện”.

Thay đổi phương thức tuần tra

Theo công an một số địa phương, do nhu cầu san lấp mặt bằng gia tăng nên nhiều chủ mỏ, phương tiện không thực hiện nghiêm quy định. Cùng đó, lực lượng CSGT mỏng, không thể “bao” toàn bộ các tuyến, địa bàn. Khắc phục bất cập này, mới đây Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã thành lập tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ phối hợp với Công an các huyện, TP tuần tra, nhất là những khu vực có nhiều vi phạm. Cùng đó, công an các địa phương cũng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá toàn diện việc kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản, từ đó yêu cầu các mỏ, chủ bến bãi cam kết chấp hành nghiêm quy định.

Tại huyện Sơn Động, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, ứng trực 24/24 giờ, qua đó chấm dứt tình trạng xe chở khoáng sản vi phạm. Tại huyện Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND huyện có văn bản yêu cầu lực lượng công an đẩy mạnh tuần tra kiểm soát; Phòng CSGT cũng bố trí một tổ công tác phối hợp để dẹp tình trạng xe quá tải trên tuyến quốc lộ 37, đoạn giáp ranh với tỉnh Thái Nguyên. 

Còn tại Tân Yên, Chủ tịch UBND huyện có công văn nhắc nhở, phê bình các xã, thị trấn để xe quá tải hoạt động. Thiếu tá Nguyễn Thành Long, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự cho biết: “Nét mới trong tuần tra, xử lý xe quá khổ, quá tải là chúng tôi cử trinh sát nắm tình hình, khi phát hiện vi phạm thì tổ công tác của công an huyện sẽ có mặt xử lý. Nhờ đó khắc phục tình trạng lái xe trốn, tránh khi thấy bóng lực lượng”.

Không còn xe quá tải tập kết ở đèo Hạ My (Sơn Động)
(BGĐT) - Trước tình trạng tái diễn xe trọng tải lớn chở hàng quá tải lưu thông trên quốc lộ 279 qua địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) khiến nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ATGT được phản ánh trên Báo Bắc Giang ngày 14-8, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu những đơn vị, địa phương liên quan kiểm điểm, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng này.
 
Xe quá tải lại ngang nhiên phá đường
(BGĐT) - Bất chấp quy định của pháp luật, gần đây, tại một số tuyến đường, nhiều lượt xe quá khổ, quá tải, chở đất san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng hoạt động rầm rộ. Tình trạng này có chiều hướng gia tăng, làm hư hỏng đường giao thông, gây bụi bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
 
Việt Yên gian nan xử lý xe quá tải, xe tự chế
(BGĐT)- Thời gian qua, trên địa bàn huyện Việt Yên xuất hiện nhiều xe ô tô, xe công nông, xe tự chế ba bánh chở hàng quá tải, quá khổ hoạt động ngang nhiên trên đường, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù lực lượng Công an huyện Việt Yên đã tập trung tuần tra, kiểm soát song tình trạng trên vẫn chưa xử lý được triệt để, nhất là những tuyến đường khu vực nông thôn, xa trung tâm huyện.
 

Sơn Quang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...