Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xử phạt gần 8,5 nghìn trường hợp xe máy đi vào đường cao tốc

Cập nhật: 21:46 ngày 08/10/2018
(BGĐT) - Mặc dù đã lắp đặt biển cấm ở hai đầu đường và tất cả các lối vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn từ cầu Như Nguyệt đến ngã tư Dĩnh Kế, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) nhưng tình trạng xe máy đi vào đường cấm vẫn xảy ra.

16 giờ ngày 8-10, cùng tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua cụm Công nghiệp Hoàng Ninh (Việt Yên), chúng tôi ghi nhận, tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã giảm nhiều so với trước. Trong hơn 1 giờ làm nhiệm vụ tại đây, tổ công tác phát hiện, lập biên bản 3 trường hợp vi phạm. Sau khi bị dừng xe vì lỗi đi vào đường cấm, anh Vũ Đăng Ninh (SN 1979), trú tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên phân trần, do là lần đầu tiên di chuyển trên đoạn đường này nên không biết đến quy định cấm xe máy lưu thông, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

{keywords}

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuần tra, xử lý đối với xe máy đi vào đường cao tốc.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn từ cầu Như Nguyệt đến ngã tư Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) cấm phương tiện xe máy lưu thông được hơn một năm nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng. Được biết, ngay sau khi được giao tuần tra  trên tuyến đường này, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) huy động thêm lực lượng cảnh sát cơ động tổ chức hướng dẫn người dân đi xuống đường gom, đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Kết quả, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã lập biên bản xử lý 8.469 trường hợp xe máy vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 3 tỷ đồng.

{keywords}

Dù đã có biển báo cấm song nhiều trường hợp vẫn cố tình điều khiển xe máy vào cao tốc.

Trung tá Ngô Văn Phục, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: “Để chấm dứt tình trạng này, đơn vị đã lắp đặt thêm 4 biển chỉ dẫn phụ để hướng dẫn người dân di chuyển xuống đường gom, đồng thời tăng cường lực lượng, bảo đảm tuần tra khép kín trên toàn tuyến. Thời gian tới, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng để xử lý những trường hợp quay đầu bỏ chạy khi phát hiện thấy lực lượng, hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc”. 

Bắc Giang: Tai nạn giao thông, một người tử vong
(BGĐT) - Hồi 17 giờ 30 phút ngày 5-10, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. 
 
Tai nạn giao thông tại Bắc Giang, một người tử vong
(BGĐT) - Hồi 6 giờ 30 phút, ngày 4-10, tại km 7+800 thuộc tỉnh lộ 292, đoạn chạy qua thôn Bến Phà, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến anh Phạm Văn Dân (SN 1989) trú tại thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa (cùng huyện) tử vong tại chỗ.
 
Hai ôtô chèn nhau như phim hành động ở cao tốc Bắc Giang
Chiếc Kia Sedona và xe tải chèn ép nhau gần 5 km ở tốc độ vượt giới hạn cho phép trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
 
Tránh bó củi, xe 7 chỗ lật ngang trên cao tốc Bắc Giang
Trời tối, chiếc Ford Everest đột ngột đánh lái và bị lật ngang trên cao tốc Bắc Giang, may mắn 7 người thoát nạn.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...