Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Giang gặp mặt truyền thống

Cập nhật: 14:07 ngày 28/10/2018
(BGĐT)-Ngày 28-10, Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào 30-10 (1949-2018).

Trong không khí vui tươi, xúc động, hơn 100 đại biểu cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu trên chiến trường cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng, mặt trận Thà Khẹc, Nam Lào, Thượng Lào, Sầm Nưa. Tham dự buổi gặp mặt, 18 sinh viên Lào đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng các cựu chiến binh quân tình nguyện, đồng thời chúc cho tình hữu nghị hai nước "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững". Tại buổi lễ, các sinh viên cất cao lời ca, tiếng hát, cùng nhịp nhàng trong múa điệu Lăm Vông đậm đà bản sắc văn hóa Lào. 

{keywords}

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng.

Để tình cảm hai bên thêm son sắt, mặn nồng, đồng chí Hoàng Đình Tiến, Trưởng Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Giang tặng mỗi sinh viên một món quà. Đồng chí vui mừng thông báo, được sự nhất trí của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian tới, Ban liên lạc sẽ mời các sinh viên của Học viện đi thăm những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong tỉnh nhằm giúp các em cho thêm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu. 
Hiện toàn tỉnh có hơn 3.000 cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam- Lào. Gần 2.000 người đã được kết nạp trở thành hội viên của Ban liên lạc. Nhiều năm trở lại đây, Ban liên lạc đều tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Đây là sự quan tâm, động viên lớn lao đối với các hội viên. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh quân tình nguyện luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tặng quà đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sĩ.   

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...