Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm an toàn giao thông: Kiểm soát chặt chẽ từ cơ sở

Cập nhật: 08:51 ngày 31/10/2018
(BGĐT) Huy động công an xã tham gia tuần tra, kiểm soát từ cơ sở là biện pháp mà lực lượng chức năng, các địa phương tỉnh Bắc Giang đang áp dụng nhằm bảo đảm trật tự ATGT. Ở một số xã, thị trấn, nếu không tổ chức, duy trì hoạt động này, cán bộ phụ trách địa bàn sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm.

Phát huy vai trò công an xã

Sáng 19-10, tổ công tác “đặc biệt” của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công an thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại trung tâm thị trấn. Đầu giờ sáng, lượng người và phương tiện lưu thông đông. Quan sát, hầu hết người điều khiển phương tiện đều có ý thức chấp hành quy định. Tuy nhiên, vẫn còn những thanh niên và người địa phương khác vi phạm. Bị dừng xe vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, anh Đỗ Quang Trung (SN 1996) trú tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam (Tân Yên) phân trần tranh thủ đi ăn sáng nên chủ quan song cũng ký vào biên bản. 

{keywords}

Công an huyện Lục Nam tăng cường tuần tra lưu động, xử lý những trường hợp vi phạm.

Sau hơn hai giờ làm nhiệm vụ tại đây, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 7 trường hợp. Ông Đào Thế Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam cho biết: “Từ đầu tháng 10, UBND thị trấn có công văn đề nghị Công an huyện bố trí cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, UBND xã trích kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho lực lượng công an xã”.

Tại huyện Lục Nam, từ tháng 6 đến nay, công an các xã, thị trấn tổ chức 42 ca tuần tra, kiểm soát với 280 lượt công an viên tham gia; xử lý 95 trường hợp vi phạm. Ghi nhận tại xã Lan Mẫu cho thấy, ngay sau khi Báo Bắc Giang có bài phản ánh tình trạng người điều khiển xe máy đi sai phần đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm tại đoạn đường liên xã từ quốc lộ 31 vào UBND xã, địa phương yêu cầu Đài truyền thanh xã phát lại bài viết, đồng thời tuyên truyền các lỗi vi phạm cũng như mức phạt. Là lực lượng nòng cốt, Công an xã bố trí lực lượng có mặt tại cổng trường học vào giờ đưa, đón trẻ để nhắc nhở phụ huynh chấp hành nghiêm các quy định. Thiếu tá Ngụy Phan Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện) nói: “Khi cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc, các vi phạm sẽ được ngăn chặn ngay từ cơ sở”.

Nêu cao trách nhiệm

Theo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 407 vụ TNGT làm chết 191 người, bị thương 331 người. Trong đó, TNGT tại các tuyến đường liên thôn, liên xã chiếm 25,1% số vụ và 25,6% số người chết. Đáng chú ý có nhiều vụ xảy ra tại khu vực nông thôn làm hai người tử vong. Ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn Phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: “Qua báo cáo của các địa phương, các vụ tai nạn tại đường liên thôn, liên xã chủ yếu liên quan đến thanh niên. Nguyên nhân phần lớn do nạn nhân điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ, có sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông”.

Qua đánh giá, tình trạng vi phạm, TNGT tại khu vực nông thôn gia tăng, ngoài ý thức kém của người tham gia giao thông, một phần do lực lượng chức năng ít quan tâm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong khi đó, cấp ủy, chính quyền địa phương mới chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đến người dân, việc xử lý vi phạm còn hạn chế… Ông Trần Đình Ngọc, Trưởng Công an xã Tân An (Yên Dũng) nói: “Trước đây, khi lực lượng công an xã được tuần tra, kiểm soát, các vi phạm được phát hiện, xử lý ngay từ các ngõ, xóm nên nguy cơ tai nạn cũng giảm. Theo quy định mới, để thực hiện công việc này chúng tôi phải có sự phối hợp với công an chính quy. Vì vậy, các ca tuần tra không được duy trì thường xuyên”.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế này, Công an các huyện, TP đã đưa ra các giải pháp phù hợp, đúng quy định. Tại huyện Tân Yên, mỗi ngày, tổ công tác “đặc biệt” của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện xuống phối hợp với 2 xã và phải báo cáo kết quả đến lãnh đạo Công an huyện tại cuộc giao ban hằng ngày. Còn tại huyện Lạng Giang, từ cuối tháng 6, Công an huyện xây dựng kế hoạch phối hợp giữa cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác và công an xã, thị trấn tham gia tuần tra kiểm soát. Thiếu tá Hà Mạnh Hà, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang nói: “Ngoài cảnh sát giao thông, tới đây chúng tôi yêu cầu cán bộ Đội Công an phụ trách xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với công an cơ sở tổ chức tuần tra ít nhất 2 buổi/tuần. Nếu không duy trì hoạt động này, cán bộ phụ trách địa bàn sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm.

Triển khai mô hình "Doanh nghiệp an toàn giao thông"
(BGĐT) - Chiều 23-10, tại Công ty TNHH Daeyang Hà Nội (Cụm công nghiệp Đồng Đình), Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức ký cam kết xây dựng mô hình điểm "Doanh nghiệp ATGT". Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai mô hình này.
 
Nâng cao kiến thức an toàn giao thông và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên
(BGĐT) - Ngày 12-10, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ Đoàn CCQ tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông”.
 
Tập trung bảo đảm an toàn giao thông những tháng cuối năm
(BGĐT) - Ngày 11-10, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

 
Ngày hội "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"
(BGĐT) - Thiết thực các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, Công ty Honda Phú Liên 1 (TP Bắc Giang) và Trường THCS Xương Giang vừa tổ chức ngày hội "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai".

 
Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ ý thức học sinh, sinh viên
Sáng nay (22-9), tại TP Hải Phòng, Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp cùng Ủy Ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT năm học 2018-2019 và hướng dẫn sinh viên kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...