Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Liên kết giữ bình yên thôn, xóm

Cập nhật: 18:47 ngày 05/11/2018
(BGĐT) - Khắc phục khó khăn về địa hình, nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang phối hợp thực hiện có hiệu quả mô hình cụm an ninh giáp ranh với các xã của tỉnh bạn. Không ít vụ việc được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) từ thôn, xóm.

Phối hợp phá án

Sáng 1-11, nhận được tin báo một con bò bị rơi xuống giếng nước tại khu vực thuộc Trường Bắn Quốc gia khu vực 1, anh Nguyễn Văn Thỏa, Trưởng Công an xã Phong Minh (Lục Ngạn) lập tức điện thông báo đến công an các xã trong cụm an ninh giáp ranh gồm: Sa Lý (cùng huyện); Xuân Dương, Ái Quốc, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn). 

{keywords}

Cán bộ Đồn Công an Tân Sơn (Công an huyện Lục Ngạn) nắm tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Ngay sau đó, anh cho phát thông tin về vụ việc trên hệ thống Đài truyền thanh của xã để tìm chủ nhân của con bò. Đây là quy định bắt buộc đối với các thành viên trong cụm an ninh. "Cụm thành lập được gần ba năm. Tham gia mô hình này, công an các xã có trách nhiệm thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn đến các thành viên, đồng thời sẵn sàng cử lực lượng cùng phối hợp giải quyết các vụ việc”, anh Nguyễn Văn Thỏa chia sẻ. Thực tế, từ khi thành lập đến nay, các xã phối hợp giải quyết, kịp thời ngăn chặn gần 100 vụ việc/năm. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, các vụ việc phức tạp giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Được thành lập từ năm 2017, các thành viên cụm an ninh giáp ranh giữa 9 xã của huyện Lục Nam, Yên Dũng và thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cũng thường xuyên trao đổi thông tin, liên kết giữ vững ANTT. Từ khi thành lập đến nay, công an các địa phương phối hợp giải quyết 46 vụ việc, trong đó có 25 vụ trộm cắp tài sản, 15 vụ gây rối trật tự công cộng, 8 vụ cố ý gây thương tích… 

Tương tự, để góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân tại khu vực giáp ranh, lực lượng công an các xã: Hữu Sản, An Lạc, Dương Hưu (Sơn Động); Lâm Ca, huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn); Lương Mông, Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con nâng cao cảnh giác, tham gia bảo vệ ANTT. Định kỳ hằng tháng, các xã trong cụm họp giao ban để trao đổi thông tin, bàn biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan. Mỗi khi có tin báo về ANTT, công an các xã nhanh chóng triển khai lực lượng, cùng kết hợp truy bắt đối tượng vi phạm.

Xử lý kịp thời nhiều vấn đề phát sinh

Theo thống kê của Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh), hiện các địa phương trong tỉnh thành lập và duy trì hiệu quả 14 cụm an ninh giáp ranh với các địa phương của tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Ghi nhận tại cơ sở cho thấy, từ khi có mô hình, tình hình ANTT chuyển biến tốt. Tại nhiều địa phương, tội phạm, tệ nạn xã hội giảm so với trước. 

Đặc biệt, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc ngăn chặn các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Đại tá Trần Văn Dĩnh, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết: “Các xã tại khu vực giáp ranh đều xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn nên việc hình thành, duy trì mô hình là rất cần thiết. Nhằm hỗ trợ các xã, chúng tôi yêu cầu cán bộ công an huyện thường xuyên có mặt tại địa bàn để nắm tình hình, chỉ đạo công an cơ sở phát hiện, xử lý các vụ việc”.

Với phương châm xóa ranh giới về ANTT, hoạt động của các cụm an ninh giáp ranh mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện, ngăn chặn ngay từ cơ sở. Điển hình, hồi 0 giờ 20 phút ngày 3-11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện ba xe máy có biểu hiện nghi vấn chở pháo lậu từ Lạng Sơn về, công an xã Phong Minh phối hợp với công an xã Sa Lý (cùng huyện Lục Ngạn) tổ chức vây bắt. Khi thấy lực lượng truy đuổi, các đối tượng bỏ lại xe cùng 230 kg pháo lậu. 

Hay như trước đó, công an xã An Lạc (Sơn Động) phối hợp với công an xã Lâm Ca, huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc tại một hộ dân ở xã Lâm Ca; thu giữ 17,9 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Thượng tá Đào Minh Vũ, Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) cho biết: “Việc duy trì hoạt động của các cụm đã góp phần giữ vững, ổn định tình hình ở cơ sở. Thời gian tới, đơn vị sẽ kiểm tra, đánh giá các mô hình, qua đó lựa chọn cách làm hay, hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng. Cùng đó, đề nghị Công an các huyện rà soát những khu vực trọng điểm về ANTT, quan tâm xây dựng cụm đặc thù, phù hợp với tình hình thực tế địa phương”.

Lục Nam nâng cao hiệu quả hoạt động cụm an ninh giáp ranh
(BGĐT) - UBND xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổng kết hoạt động cụm an ninh giáp ranh 9 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Hải Dương và Bắc Giang. Tới dự có đại diện lãnh đạo công an 2 tỉnh, huyện Lục Nam, Yên Dũng và thị xã Chí Linh (Hải Dương) cùng 9 xã giáp ranh của hai tỉnh gồm: Đan Hội, Cẩm Lý, Vũ Xá, Đức Giang, Trí Yên, Đồng Việt (Bắc Giang); Hưng Đạo, Bắc An, Lê Lợi (Hải Dương).
 
Cụm an ninh giáp ranh Việt - Bắc - Yên: Phối hợp đẩy lùi tội phạm
(BGĐT) - Thành lập năm 2014, cụm an ninh giáp ranh Việt-Bắc-Yên gồm 8 xã: Hồng Thái, Tăng Tiến, Hoàng Ninh, Vân Trung (Việt Yên); Nội Hoàng, Tiền Phong (Yên Dũng) và Song Khê, Tân Mỹ (TP Bắc Giang). Cán bộ và nhân dân các xã đã đoàn kết, có nhiều cách làm hay nhằm bảo đảm an ninh trật tự. 
 
Phối hợp bảo đảm an ninh cụm giáp ranh “Việt-Bắc-Yên”
(BGĐT) - Công an TP Bắc Giang vừa phối hợp với huyện Việt Yên và Yên Dũng tổ chức sơ kết công tác bảo đảm an ninh cụm giáp ranh (gồm 8 xã: Hồng Thái, Tăng Tiến, Hoàng Ninh, Vân Trung, huyện Việt Yên; Nội Hoàng, Tiền Phong, huyện Yên Dũng; Song Khê, Tân Mỹ, TP Bắc Giang). 
 
Cụm an ninh giáp ranh Liên - Hợp - Xuân - Tân: Phối hợp chặt chẽ, địa bàn bình yên
(BGĐT) - Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự khu vực vùng giáp ranh giữa xã Xuân Lương (Yên Thế) và 3 xã thuộc tỉnh Thái Nguyên là Liên Minh (Võ Nhai), Hợp Tiến (Đồng Hỷ) và Tân Thành (Phú Bình) được bảo đảm, không có điểm nóng phức tạp nảy sinh.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...