Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, sớm đưa Ngọc Vân ra khỏi địa bàn phức tạp về ma túy

Cập nhật: 13:54 ngày 07/11/2018
(BGĐT) - Ngày 7-11, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Thực hiện Kế hoạch 1781 ngày 11-5-2012 của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) về giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại xã Ngọc Vân, hằng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề, UBND xã có kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể.

{keywords}

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an xã khảo sát, nắm tình hình về các đối tượng liên quan đến ma túy ở 24/24 thôn; tập trung tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân BVANTQ, huy động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm... Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, tính chất các vụ việc không còn nghiêm trọng như trước năm 2012, số lượng ma túy bị bắt trong các vụ án ít, nhỏ lẻ.

{keywords}

Thành viên Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ xã Ngọc Vân.

Tại buổi kiểm tra, nhiều đại biểu đánh giá, dù đã được kiềm chế song song tội phạm về ma túy ở Ngọc Vân vẫn diễn biến phức tạp, nhất là hành vi tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 48 vụ với 51 đối tượng người Ngọc Vân có liên quan đến các vụ án ma túy. Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan như: Giải pháp ngăn chặn, xử lý các tụ điểm phức tạp mới xuất hiện; công tác quản lý, nắm bắt tình hình các đối tượng sau cai nghiện và nghi nghiện…

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận và biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Vân trong việc thực hiện kế hoạch 1781. Với mục tiêu đưa Ngọc Vân ra khỏi địa bàn phức về ma túy, đồng chí Lê Ánh Dương đề nghị, cùng với khắc phục những tồn tại, hạn chế, địa phương cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; chú trọng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Lực lượng công an xã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng khác triệt phá những tụ điểm; tập trung đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc hoặc điều trị bằng thuốc thay thế methadone. Trong phong trào toàn dân BVANTQ, UBND huyện Tân Yên chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ xã Ngọc Vân, đồng thời nghiên cứu, phối hợp với các địa phương giáp ranh xây dựng cụm an ninh giáp ranh về phòng, chống ma túy. Trước mắt, Công an tỉnh hỗ trợ thành lập tổ công tác thẩm định, tiến hành các thủ tục đề nghị đưa Ngọc Vân ra khỏi danh sách địa bàn phức tạp về ma túy vào cuối năm nay.

Bắt giữ đối tượng ở xã Ngọc Vân vận chuyển 9 bánh hêrôin
(BGĐT) - Công an TP Bắc Giang vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an tỉnh Bắc Giang) bắt quả tang Nguyễn Văn Hải (SN 1980) ở thôn Đồng Bông, xã Ngọc Vân (Tân Yên) tàng trữ, vận chuyển 9 bánh hêrôin.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...