Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tai nạn giao thông huyện Sơn Động, Lục Ngạn.

Cập nhật: 20:35 ngày 07/11/2018
(BGĐT) - Ngày 7-11, đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đại diện Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo huyện Sơn Động, Lục Ngạn đến thăm hỏi, động viên 6 gia đình có người bị tai nạn giao thông.

Các gia đình được thăm hỏi gồm: Bà Nguyễn Thị Nam ở thôn Tân Lập và chị Bàn Thị Cúc ở thôn Bài, xã Tuấn Mậu (Sơn Động) có chồng, con tử vong và anh Phương Đức Hiếu thôn Tân Quang, xã Chiên Sơn (Sơn Động) có con bị thương do tai nạn giao thông; bà Giáp Thị Khay thôn Biềng, xã Nam Dương và Nguyễn Thị Chêu thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu (Lục Ngạn), cùng có con tử vong vì tai nạn giao thông; anh Hoàng Văn Bằng thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải (Lục Ngạn) có bố tử vong, mẹ bị thương nặng do tai nạn giao thông. 

{keywords}

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng trao quà cho gia đình anh Phương Đức Hiếu thôn Tân Quang, xã Chiên Sơn (Sơn Động).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trần Công Thắng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương cần thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền và thực hiện quyết liệt biện pháp giảm thiểu tai nạn. 

Ngoài ra, đối với ba gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại huyện Sơn Động kể trên, đồng chí Trần Công Thắng và lãnh đạo huyện tặng mỗi gia đình hai suất quà, một suất của Ban ATGT tỉnh và một suất của Ban ATGT huyện Sơn Động, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tại huyện Lục Ngạn, đồng chí Trần Công Thắng và lãnh đạo huyện Lục Ngạn tặng mỗi gia đình hai suất quà, một suất của Ban ATGT tỉnh trị giá 2 triệu đồng và một suất của Ban ATGT huyện Lục Ngạn trị giá 1 triệu đồng

Xuân Thoả-Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...