Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh sát đột kích nhà hàng ở TP Hồ Chí Minh, tạm giữ hơn 70 người

Cập nhật: 10:44 ngày 27/11/2018
Nhà chức trách kiểm tra nhà hàng SunFlower lúc rạng sáng thu nhiều gói nghi ma túy, lập biên bản ghi nhận nhiều lỗi.

Rạng sáng 27-11, cảnh sát phong tỏa một phần đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) để kiểm tra nhà hàng SunFlower.

{keywords}

Cảnh sát kiểm tra nhà hàng, đưa hơn 70 người về trụ sở.

Khống chế nhiều bảo vệ, trinh sát vào các phòng VIP ở tầng hai, ghi nhận hàng chục người đang ngồi nằm ngả ngớn hát karaoke, trên bàn có rượu và chất nghi ma túy... Các cô gái phần lớn là tiếp viên nhà hàng, thấy cảnh sát, họ bỏ chạy song bị giữ lại.

Cảnh sát lập biên bản ghi nhận nhiều lỗi với nhà hàng SunFlower và đưa hơn 70 nam, nữ về trụ sở để kiểm tra với dấu hiệu nghi sử dụng ma tuý và gây mất an ninh trật tự. Bị áp giải lên xe đặc chủng, nhiều thanh niên la lối, kích động đám đông phản kháng, xô đẩy trinh sát.

Cùng thời điểm, ập vào khách sạn gần đó trên đường Lê Lai, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ mua bán dâm. Cô gái khai là tiếp viên của Sun Flower, phục vụ khách với giá 4 triệu đồng một lần.

{keywords}

Chất nghi ma tuý được phát hiện trong nhà hàng.

Theo cơ quan công an, nhà hàng SunFlower nằm ở tầng 2, chung địa điểm các shop thời trang lớn ở đường Nguyễn Trãi. SunFlower đông khách, được biết đến là nơi có dàn tiếp viên trẻ đẹp thuộc dạng nhất nhì Sài Gòn và thiết kế nhiều phòng VIP dành cho "dân bay".

{keywords}

Cô gái bán dâm nhận là nữ tiếp viên của nhà hàng.

"Các nữ tiếp viên ở đây tự thoả thuận bán dâm với khách, không qua nhà hàng. Họ phải "lại quả" cho người quản lý để được sắp xếp ngồi với khách sộp", một cán bộ điều tra cho hay.

Theo nhà chức trách, việc kiểm tra này nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm tại khu vực trung tâm của Công an quận 1.

Nhét ma túy vào trong hộp kẹo, gửi qua đường bưu điện từ Canada về Hải Phòng
Ngày 23-11, Công an Hải Phòng cho biết, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Canada qua đường bưu điện về Hải Phòng tiêu thụ với nhiều thủ đoạn tinh vi. 
 
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
(BGĐT) - Chiều 23-11, tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang), lực lượng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
(BGĐT)- Công an huyện Sơn Động vừa bắt quả tang đối tượng Vi Văn Trì (SN 1989), trú tại thôn Chào, xã An Lập về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.  
 
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép hơn 6 kg ma túy đá
Hồi 15 giờ 30 phút ngày 20-11, tại khu vực ngã 3 Nông trường tỉnh lộ 355 thuộc tổ dân phố Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (TP Hải Phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng và Công an quận Dương Kinh đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Sơn (sinh năm 1968, cư trú tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 
 
Triệt phá đường dây mua bán ma túy cực lớn, thu giữ gần 40kg ma túy các loại
Chiều 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Nhật Trường, SN 1986, ngụ quận Gò Vấp và Phạm Duy Minh, SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...