Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống trong thực hành diễn tập năm 2018

Cập nhật: 09:44 ngày 06/12/2018
(BGĐT) - Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bắc Giang, các cuộc thực hành diễn tập năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; năng lực tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể.

Một ngày cuối tháng 11, có mặt tại Hội trường trung tâm văn hóa huyện Lục Nam từ sáng sớm để dự cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chúng tôi ấn tượng với phần điều hành của đồng chí Thân Văn Dàn, Bí thư Huyện ủy bởi phương pháp, tác phong linh hoạt, sáng tạo, vừa bảo đảm trình tự các bước vận hành cơ chế, vừa tạo không khí thảo luận sôi nổi, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhờ đó, hội nghị đã thống nhất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với yêu cầu, nhiệm vụ. 

{keywords}

Tình huống thực binh trong diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở TP Bắc Giang.

Tham quan các nội dung diễn tập, từng chức danh trong khung tập đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt”. Thượng tá Phạm Văn Tiêu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lục Nam cho biết: “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ thực hành diễn tập, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia diễn tập. 

Đặc biệt, Lục Nam là đơn vị điểm xây dựng khu vực phòng thủ của Quân khu 1. Do đó, Ban CHQS huyện phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng kết cấu tình huống đánh địch đổ bộ đường không và phục kích địch ở địa bàn rừng núi sát với tình hình khu vực phòng thủ và khả năng của lực lượng vũ trang địa phương”. Nội dung diễn tập của huyện Lục Nam được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Trước đó, tháng 8-2018, TP Bắc Giang cũng đã hoàn thành xuất sắc nội dung diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình diễn tập, các thành phần tham gia thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Cuộc diễn tập thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, khả năng điều hành của chính quyền. Đồng chí Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP cho hay: “Qua diễn tập, các thành phần đã thao tác nhuần nhuyễn từng khâu khi mưa bão gây ra sự cố sạt lở đê sông Thương. Đặc biệt, các lực lượng của TP đã hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng với Trường Quân sự (Quân đoàn 2) trong huy động nhân, vật lực khắc phục sự cố trên đê và tìm kiếm cứu nạn trong mưa lũ”.

Theo tổng hợp của Bộ CHQS tỉnh, cùng với thực hành diễn tập cấp huyện ở Lục Nam và TP Bắc Giang, năm 2018, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo hơn 20% số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hành diễn tập. Nội dung thực hành diễn tập gồm: Chiến đấu khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng… 

Tại các cuộc diễn tập, nội dung xử lý tình huống, vận hành cơ chế đúng yêu cầu và sát với thực tiễn. Việc huy động lực lượng, phương tiện, thực binh có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần, lực lượng. Trong đó, một số đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng những vấn đề huấn luyện, thể hiện tình hình, kế hoạch, quyết tâm dẫn dắt các tình huống theo kịch bản khoa học, rút ngắn thời gian.

Đại tá Lê Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Phụ trách Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Từ thực hành diễn tập, lực lượng vũ trang các địa phương sẽ rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung và xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT - XH, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của địa phương”. 

Thời gian tới, nhằm giúp các địa phương tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, sát thực tế địa bàn, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm kiểm tra công tác chuẩn bị, kịp thời phát hiện, bổ sung, điều chỉnh các vấn đề còn vướng mắc, thống nhất tình huống, phương án tác chiến; tăng cường những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho các địa phương. Đội ngũ đạo diễn của tỉnh chủ động tập huấn, hướng dẫn, thống nhất lãnh đạo địa phương về thao tác cũng như hành động trong diễn tập.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
(BGĐT)-Thị trấn Tân Dân và xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.
 
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Nam
(BGĐT) - Ngày 28 và 29-11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Nam năm 2018.
 
Khen thưởng 54 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Diễn tập KVPT huyện Lục Nam năm 2018
(BGĐT)-Ngày 29-11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Nam năm 2018.
 

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...