Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắt 10 đối tượng người Trung Quốc lừa đảo bán hàng qua mạng

Cập nhật: 10:06 ngày 06/12/2018
Tối 5-12, Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tiến hành bàn giao một nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ thông tin trao đổi của Cục Công an Hà Khẩu – Trung Quốc, khoảng 10 giờ ngày 5-12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ được nhóm đối tượng gồm 10 người Trung Quốc (2 nữ, 8 nam) đang có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Bắc Cường, TP Lào Cai.

{keywords}

Công an tỉnh Lào cai bàn giao các đối tượng cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nhiếp Hiền Anh, SN 1983 (nữ) trú tại huyện Củng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc; Từ Thiện Thuận, SN 1987 trú tại huyện Sa Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc; Lục Viễn Cần, SN 1988 (nữ) trú tại huyện Tập Thủy, tỉnh Qúy Châu, Trung Quốc; Hứa Cố Huy, SN 1995; Ngô Thanh Hải, SN 1979; Tô Chí Kim, SN 1983; Ngô Song Phúc, SN 1995; Ôn Chí Tân, SN 1989; Ngô Hải Văn, SN 1983; Trần Diễn Minh, SN 1979 cùng trú tại huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đang tiến hành thuê trọ tại địa bàn phường Bắc Cường, TP Lào Cai để tiến hành các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại địa bàn phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Đồng thời, tạm giữ 44 điện thoại di động; 4.226 nhân dân tệ; 10 sim điện thoại; 23 thiết bị phát sóng wifi... cùng nhiều tang vật khác.

Liên quan đến nhóm đối tượng này, Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam phối hợp với Cục Công an huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tiến hành điều tra vụ án lừa đảo mua bán nguyên liệu hóa chất sản xuất Methanon qua mạng Internet. Trong đó, đối tượng Ngô Tùng cầm đầu cùng nhóm đã gây ra 200 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet tại 12 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc.

Với thủ đoạn dùng sim Trung Quốc sử dụng mạng wifi tại Việt Nam để rao bán hóa chất Menthanon trên mạng; từ đây, các công ty, cá nhân tại Trung Quốc sẽ liên lạc để mua hàng. Tuy nhiên, để nhận được hàng, nhóm đối tượng ép khách hàng phải chuyển tiền vào tài khoản của chúng trước với lí do nộp phí, thuế, lưu kho... Thế nhưng, khi các bị hại chuyển tiền thì chúng cắt mọi liên lạc. Qua tài liệu thu thập được, Cục Công an Hà Khẩu đã có Công văn trao đổi với Công an tỉnh Lào Cai đề nghị phối hợp, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo này.

Xét xử 2 người Trung Quốc lừa đảo bằng thẻ ATM giả
Ngày 28-8, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, HĐXX vừa mở phiên tòa sơ thẩm vụ “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo: Phùng Hải Xuân (SN 1993), Phùng Tiểu Xung (SN 1993, đều trú tại khu Mậu Cảng, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).
 
Lật tẩy chiêu giả mạo tài khoản người nổi tiếng để lừa đảo
Giả mạo tài khoản mạng xã hội (MXH) của người khác, đặc biệt là người nổi tiếng rồi đề nghị chuyển tiền vào tài khoản, tung tin không đúng sự thật lên MXH gây hậu quả khôn lường… đó là những câu chuyện đang xảy ra khi ngày càng có nhiều người sử dụng MXH. Các hành vi này đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị xử lý hình sự.
 
Giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hà (SN 1977), trú tại thôn Suối Dọc, xã Đồng Hưu (Yên Thế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Theo Tin tức
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...