Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo: Chuyển biến từ “3 thực chất”

Cập nhật: 09:44 ngày 13/12/2018
(BGĐT)- Thời gian qua, Trường Quân sự tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP-AN) cho các đối tượng. Trong đó, việc thực hiện “ 3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra thực chất) luôn được cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm.

Làm chủ giáo án, trang thiết bị giảng dạy

Đối với lĩnh vực QP- AN, việc dạy thực chất không đơn thuần là dạy đủ nội dung, lượng kiến thức mà phải dạy với phương châm “dạy cái học viên cần”, “cung cấp những điều học viên thiếu”. Chính vì vậy, ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, soạn giảng, thục luyện bài giảng, mỗi giáo viên ở Trường Quân sự tỉnh đều có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ lên lớp. Thượng tá Trần Văn Sơn, Trưởng Khoa Giáo viên cho hay: “Hằng năm, trên cơ sở nhiệm vụ đào tạo của từng khóa học, nhà trường tổ chức cho đội ngũ giáo viên luân phiên đi thực tế ở các địa phương vào dịp diễn tập, huấn luyện dân quân. Đồng thời, tạo điều kiện cho giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong và ngoài quân đội. Việc cử giáo viên đi thực tế giúp mỗi người có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn từ công tác quản lý, tổ chức biên chế cho đến kỹ thuật chiến đấu của các lực lượng, từ đó lồng ghép vào nội dung bài giảng”. 

{keywords}

Học viên Trường Quân sự tỉnh thực hành ngắm bắn.

Điển hình như cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện Lục Nam vừa qua đã giúp nhiều giáo viên vận dụng linh hoạt hơn nội dung vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu trong bài giảng của mình, từ đó giúp học viên dễ nghe, dễ hiểu và áp dụng vào thực tế cuộc sống.

Hiện trong số hơn 10 giáo viên thuộc biên chế nhà trường, 100% có trình độ đại học và trên đại học, được đào tạo nghiệp vụ sư phạm và thường xuyên đi thực tế tại cơ quan quân sự địa phương.

Trung tá Lê Xuân Bẩy, giáo viên nhà trường, chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm phải luôn rèn luyện tác phong đúng đắn, sâu sát, cụ thể trong công việc, nói đi đôi với làm; tích cực nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm của đồng chí, đồng đội, đặc biệt là phương pháp giảng dạy và kiến thức quân sự địa phương. Thực tế, để có phương pháp giảng dạy hay, trước hết người thầy phải nắm chắc nội dung, làm chủ giáo án, làm chủ phương tiện và trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, kết hợp với áp dụng các phương pháp đổi mới, lấy người học làm trung tâm”.

Kết hợp lý thuyết với thực hành

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện phương châm “đàm thoại, gợi mở”, nhà trường luôn tạo điều kiện để mỗi học viên tự giác suy nghĩ, liên hệ, vận dụng lý luận vào thực tiễn. Ví dụ khi dạy nội dung chiến thuật, giáo viên nêu tình huống, khơi gợi nội dung cho người học thảo luận, lấy ý kiến theo cương vị, chức trách để xử trí. 

Sau đó người dạy kết luận thành phương án tập và hướng dẫn hành động tập. Đây là nội dung cơ bản phát huy dân chủ, sáng tạo của người học, làm cho người học hiểu sâu hơn về nguyên tắc, vận dụng vào giải quyết tình huống cụ thể, tránh máy móc, thụ động. Quá trình học, các giảng viên chú trọng giáo dục cả về chính trị và quân sự, phương pháp rèn luyện thể lực, năng lực hoạt động thực tiễn, tác phong chỉ huy. Khi huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, trong đó lấy thực hành là chính.

Bên cạnh dạy và học, khâu kiểm tra, đánh giá thực chất cũng được coi trọng. Việc ra đề kiểm tra, đánh giá phải sát với chương trình, thiết thực và phân mức độ dễ, khó theo yêu cầu đối với từng đối tượng học viên. Cách thức ra đề có sự thay đổi, tránh học vẹt, học tủ. Chính vì thế, năm 2018, kết quả đánh giá thực chất với phương châm không sao chép, không gian lận trong thi cử, đối với 10 lớp bồi dưỡng, đào tạo 100% học viên đạt yêu cầu.

Thượng tá Lương Xuân Tín, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: “Để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hằng năm nhà trường đều có Nghị quyết chuyên đề về công tác này; luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới quy trình, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục, đào tạo sát với từng đối tượng. Trong quá trình đào tạo duy trì tốt việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường việc dự giờ, bình giảng, kết thúc mỗi khóa học, nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm để biên soạn, sắp xếp dung lượng hợp lý cho đối tượng ở khóa học sau”.

Chung sức xây dựng “ngôi nhà thứ hai” của bộ đội
(BGĐT) - Những năm qua, Ðảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng, củng cố doanh trại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày càng khang trang. Qua đó, góp phần nâng chất lượng đời sống bộ đội, tăng sức chiến đấu của LLVT.
 
Bộ đội giúp dân khơi thông kênh tiêu
(BGĐT)-Thực hiện các hoạt động kết nghĩa với địa phương, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự (Quân đoàn 2) phối hợp với cán bộ và nhân dân thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa tiến hành vớt bèo, khơi thông dòng chảy tuyến kênh tiêu thuộc địa phận thị trấn Tân Dân và xã Tân An.
 
Bộ đội giúp dân, thắm tình đoàn kết
(BGĐT) - Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã giúp đỡ 8 xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là: Phúc Thắng, Quế Sơn (Sơn Động); Tân Lập, Tân Hoa, Đèo Gia (Lục Ngạn); Chu Điện (Lục Nam); Dương Đức, Đào Mỹ (Lạng Giang) với hàng nghìn ngày công, nhiều phần việc ý nghĩa.
 
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang quan tâm giáo dục tư tưởng, rèn kỷ luật cho bộ đội
(BGĐT) - Giáo dục tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Nhận thức vai trò quan trọng đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác này.
 
Tổ chức chương trình văn nghệ nhân Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 59 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hội Trường Sơn huyện Tân Yên vừa tổ chức khai mạc giải văn nghệ, bóng chuyền hơi lần thứ IV năm 2018.
 

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...