Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ nổ ở huyện Tân Yên làm một người thiệt mạng là do thuốc pháo nổ

Cập nhật: 12:45 ngày 05/01/2019
(BGĐT) - Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an vừa công bố kết luận giám định các mẫu vật phẩm liên quan đến vụ nổ khiến anh Đỗ Ngọc Đăng (SN 1987) trú tại phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tử vong vào rạng sáng ngày 29-11-2018.

Theo bản kết luận, Viện Khoa học hình sự tìm thấy thành phần của thuốc pháo nổ trong các mẫu vật phẩm và không đủ điều kiện xác định điểm nổ và phương thức gây nổ.

{keywords}

Hiện trường vụ nổ.

Như Báo Bắc Giang đưa tin, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29-11-2018, người dân phố Tân Quang hoảng hốt, giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Đăng. Khi người dân có mặt tại hiện trường, anh Đăng đã chết tại khu vực nhà bếp, nhiều đồ dùng vương vãi xung quanh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Yên phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. 

Được biết, gia đình anh Đăng làm nghề trang trí cổng, sân khấu cho các sự kiện. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà còn có vợ và hai con anh Đăng đang ngủ trên tầng 2 nên thoát nạn.

Vụ nổ ở huyện Tân Yên làm một người thiệt mạng có thể do thuốc nổ
(BGĐT) - Ngày 30-11, Đại úy Đỗ Văn Mạnh, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, hiện đơn vị đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến anh Đỗ Ngọc Đăng (SN 1987) trú tại phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên) tử vong. 
 
Khởi tố vụ án, truy bắt nghi phạm cài 2 kg thuốc nổ vào cây ATM ở Quảng Ninh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và đang tập trung truy bắt nghi phạm cài 2 kg thuốc nổ trong cây ATM ở TP Uông Bí (Quảng Ninh).
 

Sỹ Quyết


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...