Bảo đảm an toàn giao thông tại các chợ vùng cao
Sáng 9-1 (tức mùng 4 tháng Chạp), cùng tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT)- trật tự (Công an huyện Sơn Động) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Quế Sơn. Do đúng hôm diễn ra chợ phiên nên lượng người tập trung về khu vực trung tâm xã tương đối đông.
Trong 30 phút, tổ công tác phát hiện 5 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm quy định khi tham gia giao thông với các lỗi chủ yếu như: Không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe, chở quá số người quy định, xe không có gương chiếu hậu…
Cán bộ Công an huyện Sơn Động kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực chợ Quế Sơn. |
Bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, ông Vi Văn Phú (SN 1965) trú tại thôn Mìn, xã Quế Sơn cho rằng mình chưa uống rượu nên… không chấp hành. Chỉ đến khi lực lượng thông báo sẽ giữ xe máy vì không có các giấy tờ liên quan, ông Phú mới hợp tác. Qua kiểm tra nhanh, nồng độ cồn trong người ông Phú vượt quá 0,280 miligam/lít khí thở.
Tương tự, anh Hà Văn Đào (SN 1986, dân tộc Nùng) trú tại thôn Đồng Cấy, xã Quế Sơn cho hay không biết việc thiếu bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bị xử phạt nên chưa mua.
Để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, Công an huyện Sơn Động yêu cầu cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với già làng, người có uy tín đến từng nhà trao đổi về những lỗi thường xuyên vi phạm, thông tin về xử phạt nếu vi phạm luật giao thông, những hậu quả nặng nề khi xảy ra tai nạn... Đơn vị phối hợp với TAND huyện tổ chức các phiên tòa lưu động xét xử vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại các xã xa trung tâm.
Trung tá Đinh Quang Hiệp, Trưởng Công an huyện Sơn Động nói: “Gần Tết, lượng người và phương tiện tập trung ở các chợ phiên sẽ tăng cao, kéo theo nguy cơ tai nạn giao thông. Với quyết tâm kiềm chế tai nạn, lãnh đạo đơn vị yêu cầu từng cán bộ địa bàn nêu cao trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm nếu để vi phạm diễn biến phức tạp. Với vai trò nòng cốt, Đội CSGT - trật tự thành lập và duy trì một tổ chuyên làm nhiệm vụ tại các chợ phiên, hướng dẫn cho đồng bào tham gia giao thông đúng quy định".
Quan sát tại một số chợ phiên trên địa bàn huyện Lục Ngạn cho thấy, tình trạng người dân đi xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, từ nhiều quán ăn quanh chợ, không ít nam giới uống rượu xong vẫn điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Bị tổ công tác Đội CSGT - trật tự (Công an huyện Lục Ngạn) dừng xe kiểm tra, anh Lưu Văn Hùng (SN 1982) trú tại thôn Giữa, xã Kiên Lao (cùng huyện) không xuất trình được các giấy tờ liên quan.
Lý giải về vi phạm của mình, anh Hùng cho biết do vội đi chợ mua quần áo diện Tết nên quên không mang theo giấy tờ. Khi chỉ đi trong làng, trong xã anh cũng không mang theo.
Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự (Công an huyện Lục Ngạn) nói: “Do hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên việc vi phạm các quy định về giao thông đường bộ của đồng bào dân tộc khá phổ biến. Có trường hợp khi bị lực lượng chức năng dừng xe nhắc nhở hoặc xử lý mới biết mình vi phạm”.
Nhằm hạn chế vi phạm, tại huyện Lục Ngạn, vào những ngày diễn ra chợ phiên, cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an huyện trực tiếp nói chuyện chuyên đề về pháp luật giao thông. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, thậm chí sử dụng tiếng dân tộc để bà con tiếp thu nhanh hơn. Cùng với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Công an huyện còn tăng cường lực lượng, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.
Hằng ngày, Đội CSGT - trật tự cử một tổ công tác làm nhiệm vụ tại các khu vực có chợ dọc tuyến quốc lộ 31. Cùng đó, Đồn Công an Tân Sơn bố trí một tổ công tác phối hợp với công an các xã tổ chức tuần tra vào chợ phiên, tập trung những lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...
Sỹ Quyết
Ý kiến bạn đọc (0)