Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ chung tay xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 14:46 ngày 23/01/2019
(BGĐT)- Ngày 23-1, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang gặp mặt các hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. 

Những năm qua, Ban liên lạc các cấp tích cực tuyên truyền, động viên hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo thống kê, các cựu chiến binh đã đóng góp hơn 31 nghìn m2 đất ở, đất vườn, đất canh tác; hơn 2 tỷ đồng và gần 7.200 ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà văn hoá, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ hội viên khó khăn xoá nhà tạm, nhà dột nát.

{keywords}

Các Cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang động viên nhau tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ còn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng gia đình, làng xã văn hoá. 

Tại cuộc gặp mặt, 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” được Ban liên lạc biểu dương. 
Thời gian tới, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ tỉnh đề nghị Ban liên lạc các cấp tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Đặc biệt, hội viên ở các xã chưa về đích nông thôn mới cần gương mẫu đi đầu, nỗ lực đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ cùng toàn dân xây dựng cơ sở vật chất, bảo vệ môi trường; khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ hội viên và những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...