Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chú trọng công tác dự báo, kịp thời đề xuất giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Cập nhật: 13:54 ngày 23/01/2019
(BGĐT)-Ngày 23-1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban thực hiện Nghị định số 77 ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2018. 

Các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan.

{keywords}

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng công an, quân đội các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ; phối hợp phòng, chống khủng bố, gây rối, biểu tình, bạo loạn; xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam.  

{keywords}

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Tại tỉnh Bắc Giang, năm qua, lực lượng công an và quân đội đã phối hợp tham mưu thực hiện chế độ giao ban, trao đổi và phối hợp kiểm tra xác minh thông tin; tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phức  tạp từ cơ sở, nhất là các vụ việc khiếu kiện, kiến nghị liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, truyền đạo trái pháp luật. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế về thăm, làm việc tại địa phương. 

Ý kiến của các đại biểu tại hội nghị tập trung chia sẻ, làm rõ một số kinh nghiệm ở đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; huấn luyện, diễn tập và giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài; tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; hạn chế, vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng Internet để tung tin bịa đặt, hạ uy tín lãnh đạo cấp cao… Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị cơ quan chức năng xem xét chỉnh sửa một số nội dung trong Nghị định 77 để tạo thuận lợi hơn trong công tác phối hợp. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho các lực lượng ở địa phương để bảo đảm an ninh trật tự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương kết quả công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 77 thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh, năm 2019, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động sẽ lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do để kích động biểu tình, chống phá Đảng và Nhà nước. 

Do đó, hai lực lượng tiếp tục đoàn kết hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. 

Trong quá trình thực hiện, hai lực lượng cần nâng cao chất lượng công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp, đối sách đấu tranh, xử lý những vấn đề phức tạp về quốc phòng an ninh. Phối hợp bổ sung, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, trước mắt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu xuân. Đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, ngăn chặn thông tin sai lệch, bảo vệ uy tín của lực lượng vũ trang. 

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...