Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sang nhà hỏi mượn tiền rồi cướp điện thoại trên tay bé gái

Cập nhật: 11:51 ngày 30/01/2019
(BGĐT) - Ngày 29-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Hữu Nam (SN 1992) trú tại thôn Bình Voi, xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 27-1, Công an huyện Yên Dũng nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Hà (SN 1991) trú tại xóm Dưới, xã Cảnh Thụy về việc: Trưa cùng ngày có một nam thanh niên đến nhà chị rồi giật điện thoại Iphone 8 Plus trên tay cháu Hoàng Hà Mây (SN 2014, con gái chị Hà) rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp và Đội Công an phụ trách xã (Công an huyện Yên Dũng) tiến hành rà soát, xác định Hoàng Hữu Nam là đối tượng thực hiện hành vi trên.

{keywords}

Đối tượng Hoàng Hữu Nam.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Hữu Nam khai nhận, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên trưa 27-1 đã đi bộ sang nhà chị Hà với mục đích vay tiền của chồng chị. Đến nơi, phát hiện cháu Mây đang chơi điện thoại ở sân trong khi chị Hà rửa bát trong bếp nên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại.

Để tránh bị cháu bé phát hiện, Nam quay ra cổng rồi trèo tường đột nhập vào trong, chọn góc khuất rồi giật điện thoại bỏ chạy.

{keywords}

Công an huyện Yên Dũng đã thu hồi chiếc điện thoại.

Ngay chiều 27-1, đối tượng mang tài sản vừa cướp được bán cho một cửa hiệu cầm đồ tại tiểu khu 5, thị trấn Neo (Yên Dũng) được 3,3 triệu đồng và tiêu sài hết.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...