Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dùng xe tang, tiểu sành để vận chuyển 14.000 viên ma túy

Cập nhật: 15:10 ngày 03/02/2019
Hai thanh niên cất giấu ma túy vào tiểu sành, thuê xe tang vận chuyển, trên đường đi thắp hương, rải vàng mã để qua mặt công an.

Khoảng 14 giờ ngày 2-2 (28 Tết), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động nhiều lực lượng cùng chó nghiệp vụ bắt giữ Quàng Văn Tiến (23 tuổi) và Lường Văn Thành (18 tuổi, cùng trú Điện Biên) tại đường Lê Lợi (bên bờ sông Hương, TP Huế).

{keywords}

Ma túy được các đối tượng cất giấu trong các tiểu sành đựng hài cốt. 

Sau quá trình điều tra, Công an phát hiện Tiến và Thành giấu 70 gói ma túy với 14.000 viên hồng phiến trong các tiểu sành vốn dùng đựng hài cốt. Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng thuê xe tang lễ để vận chuyển ma túy từ miền Bắc vào miền Trung. Thậm chí, đi dọc đường bộ đôi liên tục thắp hương và rải vàng mã.

Tại cơ quan điều tra, Tiến và Thành khai nhận số ma túy trên Tiến mua từ mẹ của mình với số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, Tiến rủ thêm Thành thuê xe vận chuyển vào Huế để tiêu thụ.

Công an Thừa Thiên Huế đang phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng chuyên án.

Khen thưởng thành tích phá thành công chuyên án lớn về ma túy trong những ngày đầu năm 2019
Chiều 2-2, tại trụ sở Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng "nóng” 30 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án có thành tích khám phá thành công chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 3 kg ma túy và 175 viên thuốc lắc.
 
Công an huyện Lục Nam: Phát hiện và xử lý 2 lái xe có sử dụng ma túy
(BGĐT) - Thực hiện cao điểm về xử lý vi phạm đối với lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã huy động nhiều lực lượng tham gia, phối hợp chặt chẽ trên các tuyến.
 
10 ngày, phát hiện 65 lái xe dương tính với ma túy
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), sau 10 ngày triển khai cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 21 đến 30-1), lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 65 trường hợp dương tính với chất ma túy.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...