Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm giao thông mùa lễ hội

Cập nhật: 07:00 ngày 23/02/2019
(BGĐT) - Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức lễ hội xuân khiến mật độ phương tiện lưu thông tăng cao. Để tạo điều kiện cho nhân dân du xuân trẩy hội bình an, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) huy động tối đa quân số, tổ chức tuần tra, phân luồng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trong ba ngày (mùng 6, 7 và 8 Tết Nguyên đán), lễ hội đền Từ Hả, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương. Tại các ngả đường dẫn đến thôn Kép 2B (xã Hồng Giang) - nơi tổ chức hội xuân, Công an huyện huy động tối đa lực lượng, lập các chốt điều tiết giao thông, ngăn không cho xe ô tô vào trong khu vực tổ chức lễ hội để tránh ùn tắc. 

Có mặt trực tiếp chỉ huy tại đây, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Phó trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết: “Trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Theo đó, 50 cán bộ, chiến sĩ được chia thành nhiều tổ, thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, phòng ngừa tội phạm. Nhờ có phương án phù hợp nên không xảy ra tắc nghẽn tại các tuyến đường dẫn đến khu vực lễ hội”.

{keywords}

Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Lục Ngạn) phân luồng giao thông tại tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội đền Từ Hả.

Tại các địa phương khác, CSGT, cảnh sát hình sự, công an xã cũng có phương án bố trí lực lượng, phối hợp điều tiết giao thông tại những khu vực diễn ra lễ hội. Trong đó, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các cung đường, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi như: Vi phạm quy định nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… 

Ghi nhận tại huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho thấy, ngay từ mùng 2 Tết, Đội CSGT - trật tự (Công an huyện) duy trì hai tổ tuần tra lưu động dọc tuyến tỉnh lộ 293, tạo điều kiện cho du khách hành hương về Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. 

Anh Trần Thế Lợi (SN 1981) lái xe buýt chạy tuyến Bắc Giang - Tây Yên Tử chia sẻ: “Từ mùng 2 Tết, lượng khách lên Tây Yên Tử tăng cao dẫn đến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn song không xảy ra tắc nghẽn, va chạm giao thông”.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán vừa qua trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm, người dân đi lại vui xuân thuận tiện, thông suốt. Tuy nhiên, tai nạn giao thông diễn biến khá phức tạp, xảy ra 8 vụ làm chết 8 người, bị thương 10 người. Chỉ rõ nguyên nhân cũng như nguy cơ gia tăng tai nạn trong mùa lễ hội năm nay, các địa phương xây dựng phương án phòng ngừa phù hợp với thực tiễn. 

Tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Huyện đoàn thành lập hơn 20 đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông mùa lễ hội. Ở Tân Yên, Công an huyện sớm lập danh sách các lễ hội, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ, từng cá nhân, tập thể.

Trong khi đó, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) yêu cầu, trước khi mở hội các địa phương phải có văn bản xin cấp phép, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền; triển khai lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng, chống cháy, nổ. Với vai trò nòng cốt, Công an huyện đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân. Chủ động phối hợp với công an các xã, thị trấn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm… 

Đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên nói: “Với những lễ hội lớn, thu hút lượng khách đông, chúng tôi yêu cầu Công an huyện phân luồng từ xa, bố trí cán bộ mặc thường phục tuần tra lưu động, kịp thời xử lý các tình huống và phát hiện, bắt giữ các trường hợp lạng lách đánh võng, gây mất an toàn giao thông”.

Du xuân cầu lộc, cầu bình an đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc, song để được trọn vẹn, an toàn thì mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ bản thân bằng cách đi đúng tốc độ cho phép, chú ý quan sát, đội mũ bảo hiểm và đặc biệt là không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Lễ hội Tây Yên Tử
(BGĐT) - Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách thập phương về với Lễ hội Tây Yên Tử, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang chủ động xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, chủ động ứng phó, giải quyết kịp thời mọi tình huống.
 
Phân luồng giao thông tại khu vực diễn ra lễ hội
(BGĐT) - Nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động của Lễ Khai hội xuân và khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” năm 2019 của tỉnh trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang), UBND huyện đã sớm thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 
 
Bắc Giang: Xử lý hơn 429 trường hợp vi phạm giao thông
(BGĐT) - Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Giang, 3 ngày sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán (từ 11 đến 13-2), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện,  xử phạt vi phạm hành chính 429 trường hợp, trong đó có 108 ô tô, còn lại là mô tô.
 
Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Lễ hội Tây Yên Tử
(BGĐT) -Ngày 12 - 2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khảo sát thực tế và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” năm 2019 diễn ra từ ngày 14 đến 24 -2.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...