Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sát hại người nhà vì nghi đôi gà cân thiếu

Cập nhật: 17:37 ngày 22/02/2019
(BGĐT) - Ngày 22-2, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Dương Minh Sơn (SN 1957), trú tại thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7-4-2018 tại gia đình ông Dương Minh Công (em trai bị cáo Sơn ở cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn. Hai anh em cãi nhau do Công định trả lại 2 con gà mà Sơn mua của ông Hà Văn Tiến (SN 1943, ở cùng thôn) vì cho rằng bị thiếu cân. Tức giận, Sơn đã dùng chiếc búa gỗ đập nhiều nhát vào đầu và người ông Công làm ông Công chết tại chỗ. Thấy vậy, ông Tiến đi vào can ngăn cũng bị Sơn tiếp tục dùng búa đập vào đầu và người ông Tiến. Hậu quả, ông Tiến bị chết trên đường đi cấp cứu.

{keywords}

Bị cáo Dương Minh Sơn tại phiên tòa.

Bị cáo Sơn có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình tự nguyện bồi thường để khắc phục hậu quả. Căn cứ các tình tiết của vụ án, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Sơn 20 năm tù.

Chí Dũng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...