Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục phát huy truyền thống những người lính mang quân hàm xanh

Cập nhật: 11:11 ngày 28/02/2019
(BGĐT)- Ngày 28-2, tại TP Bắc Giang, Ban liên lạc Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP 3-3 (1959-2019) và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân 3-3 (1989-2019). Đến dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng gần 400 hội viên Ban liên lạc BĐBP tỉnh.
Tại đây, các đại biểu cùng nhau ôn lại những truyền thống hào hùng của lực lượng BĐBP. Ngày 3-3-1959, lực lượng công an nhân dân vũ trang được thành lập, tiền thân của lực lượng BĐBP. 
Lực lượng này làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đất liền, bờ biển, giới tuyến tạm thời và các mục tiêu trọng yếu nội địa. Năm 1979, lực lượng công an nhân dân vũ trang được đổi tên thành BĐBP. 
Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, các đơn vị BĐBP tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
{keywords}

Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Ban liên lạc BĐBP tỉnh Bắc Giang được thành lập từ ngày 3-3-2010 với gần 400 hội viên tham gia sinh hoạt. Đến nay, Ban liên lạc đã kết nạp được gần 1,6 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 8 huyện, TP (trừ huyện Yên Thế, Lạng Giang) và các hội đồng ngũ. 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ, các hội viên trở về quê đã tích cực phát triển kinh tế, tham gia hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương. Ban liên lạc đã làm tốt công tác kết nối các hội viên, tích cực hoạt động tình nghĩa, trở thành ngôi nhà chung của cán bộ, chiến sĩ từng tham gia lực lượng BĐBP.
{keywords}

Thừa ủy quyền của Chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP, đồng chí Lê Xuân Nội, Trưởng Ban liên lạc BĐBP tỉnh Bắc Giang trao Kỷ niệm chương cho các hội viên.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho 150 đồng chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng dựng lực lượng BĐBP.
Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...