Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường Trung cấp Biên phòng 1 kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng

Cập nhật: 14:22 ngày 01/03/2019
(BGĐT)- Ngày 1-3, Trường Trung cấp Biên phòng 1 (đóng tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3). Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) dự và chúc mừng.

Tại buổi lễ, cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ nhà trường và đông đảo khách mời cùng ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng biên phòng. 

Cách đây 60 năm, thực hiện chủ trương của T.Ư Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định  thành lập Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng). Từ khi mới thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Công an, sự giúp đỡ của Tổng quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân vũ trang đã khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương xây dựng lực lượng, rèn cán luyện quân, bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu KT-XH, bảo vệ biên giới, xây dựng được “luỹ thép biên phòng lòng dân”. Cán bộ, chiến sĩ công an vũ trang còn mưu trí, dũng cảm chiến đấu chống đế quốc Mỹ; kề vai sát cánh giúp lực lượng vũ trang và nhân dân Lào, Campuchia bảo vệ chủ quyền. 

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Bí thư Huyện ủy Tân Yên tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngày 22-2-1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16 về tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân trong cả nước. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XI thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó xác định ngày 3-3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

Sau 30 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành T.Ư, địa phương, khu vực biên giới đã ổn định, phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng vững chắc. Không những thế, các đơn vị quốc phòng tích cực tham gia xoá nạn mù chữ, giới thiệu 1.500 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ các xóm, bản biên giới. Nhiều chương trình, mô hình, cách làm sáng tạo hướng về vùng biên như “Mái ấm biên cương”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường”...đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trên nẻo biên cương. Với những thành tích đạt được, Bộ đội Biên phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. 

{keywords}

Thượng tá Nguyễn Quang Phương, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 1 đọc diễn văn kỷ niệm tại lễ mít tinh.

Trong không khí trang nghiêm, long trọng, cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ Trường Trung cấp Biên phòng 1 vinh dự, tự hào vì là một phần không thể thiếu của lực lượng. Từ mái trường này, hàng vạn cán bộ quân nhân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chắc nghiệp vụ, đang ngày đêm chắc tay súng, vững bước chân tuần tra trên các nẻo đường biên cương. 

Trải qua gần 38 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương nơi đóng quân, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ nhà trường hôm nay và mai sau sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng đơn vị ngày một trưởng thành, vững mạnh.

Được biết, nhà trường đã xây dựng đề án báo cáo cấp trên việc nâng cấp thành trường Cao đẳng Biên phòng trong thời gian tới. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...