Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng

Cập nhật: 08:46 ngày 05/03/2019
Ngày 4-3, Công an tỉnh Kon Tum vừa ra thông báo về việc thời gian gần đây, trên các nhóm mạng xã hội Facebook ở Kon Tum xuất hiện tài khoản đăng thông tin chuyên cung cấp (bán) tiền giả đủ mệnh giá. Đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới.

Theo Công an tỉnh Kon Tum, để chiếm được lòng tin, chủ tài khoản Facebook đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như: khẳng định nhìn bên ngoài tiền giống 99% tiền thật, chỉ có máy soi mới phát hiện được; giao dịch trực tiếp toàn quốc, nhận hàng giao tiền; khi mua không cần đặt cọc, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Các mệnh giá tiền gồm: 500 nghìn đồng, 200 nghìn đồng, 100 nghìn đồng, 50 nghìn đồng. Tiền được in ra xếp thành từng đống, từng hộp giấy.

{keywords}

Giao diện trang web đối tượng dùng để lừa lấy thông tin thẻ game 

Tuy nhiên, phần lớn các tài khoản rao bán tiền giả trên Facebook phần lớn là những tài khoản ảo. Điểm mới so với các thủ đoạn lừa đảo mua bán trước đây là không cần đặt cọc trước, kiểm tra hàng trước khi nhận, giao dịch trực tiếp để lấy sự tin tưởng. Các tài khoản cá nhân trên thực chất không có tiền giả. Đây chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đối tượng sẽ đánh lừa bằng chiêu thức rao bán tiền giả với mức giá hấp dẫn, đánh vào lòng tham của khách hàng.

Tiếp theo, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là sau khi nhận được yêu cầu mong muốn mua tiền giả của khách hàng (nhắn tin qua ứng dụng Zalo) thì sẽ hướng dẫn cách trao đổi bằng thẻ game các loại (Vcoi, zing, vinagame). Tiếp đến, để khẳng định thẻ game dùng để giao dịch là chưa sử dụng đối tượng yêu cầu khách hàng click vào đường link dẫn đến 1 trang web có nội dung “TRA CỨU TRẠNG THÁI THẺ NẠP” và làm theo hướng dẫn. Ở bước này, khách hàng đã vô tình cung cấp cho đối tượng thông tin quan trọng nhất của thẻ game là số seri, mã thẻ. Ngay sau đó, đối tượng nhanh chóng kích hoạt thẻ, khóa tài khoản Zalo dùng để liên lạc với khách hàng. Đây là hình thức lừa đảo mới, tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đánh vào đúng tâm lý của người mua hàng.

Công an tỉnh Kon Tum cảnh báo: Mua bán sử dụng tiền giả là hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho nền kinh tế. Vì vậy người dân cần nâng cao ý thức, cảnh giác tránh để “tiền mất, tội mang”.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ tàu cá đánh bắt xa bờ
Cơ quan An ninh Điều tra (PA09) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố hai đối tượng lợi dụng chính sách hỗ trợ tàu cá đánh bắt xa bờ để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
 
Làm giả tài khoản thẻ, lừa đảo mua nhà đất
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có Kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đất của bị can Bùi Thị Anh Thư với số tài sản lên tới 36 tỷ đồng tại TP Đà Lạt. Đáng chú ý trong vụ việc này là ngoài đối tượng chủ mưu còn có sự tiếp tay của một số nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Hà Nội...
 
Bắt đối tượng lừa đảo bị truy nã
(BGĐT)-Sáng 14-1, tại thôn Đông Thịnh, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Lạng Giang) phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Thị Xoan (SN 1992) ở cùng địa chỉ trên nên đã bắt giữ.
 
Tự nhận cán bộ cấp cao ngành y tế, nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang
(BGĐT) - Lang thang nay đây mai đó, song với tài ăn nói, sắc sảo, Nguyễn Thanh Hương (SN 1961), hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Tân Bình, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắc Lắk) đã tạo được niềm tin đối với nhiều người. Ả giả là cán bộ y tế cấp cao, có phòng khám lớn ở TP Hải Phòng, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số người.
 
Việt Yên: Bắt giam Trưởng Công an xã Nghĩa Trung về hành vi lừa đảo
(BGĐT) - Ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Minh (SN 1977) trú tại thôn Lai, xã Nghĩa Trung (Việt Yên), hiện là Trưởng Công an xã Nghĩa Trung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Theo Tiền Phong
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...