Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị nhắc nhở, 2 thanh niên dùng gạch tấn công lực lượng 911

Cập nhật: 14:51 ngày 11/03/2019
 Mặc dù được tổ công tác nhắc nhở và cho về nhưng Thức và Hùng đã ngang nhiên dùng gạch tấn công lực lượng 911.

Ngày 11-3, Thiếu tá Lê Duy Hùng (Tổ trưởng tổ công tác C1, thuộc lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bàn giao Trịnh Công Thức (SN 1997, ngụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1997, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho đơn vị liên quan để xử lý theo quy định do có hành vi dùng gạch tấn công lực lượng 911.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (quận Thanh Khê), tổ công tác C1-911 phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy Exciter (màu xanh trắng).

{keywords}

Hiện trường nơi lực lượng 911 bị Hùng và Thức ném gạch.

Khi chạy đến ngay khu vực có tổ công tác đang chốt chặn thì người ngồi sau xe máy ném ngay 1 viên gạch về phía Đại uý Trần Long Thành (thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng).

Sau đó, cả 2 người trên xe máy rồ ga tháo chạy. Lúc này, xe tuần tra của tổ công tác đang di chuyển về hướng ngược lại đã ra hiệu dừng xe nhưng kẻ cầm lái vẫn bất chấp tông thẳng vào xe công vụ.

Người ngồi sau xe tiếp tục ném gạch về phía 2 đồng chí Công an phường Thạc Gián.

Ngay lập tức, các đồng chí khác trong tổ công tác đã kịp thời khống chế và bắt giữ 2 tên tấn công lực lượng chức năng.

Tại Công an phường Thạc Gián, 2 người này khai tên: Trịnh Công Thức (SN 1997, ngụ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1997, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 10-3, Thức và Hùng bị lực lượng 911 kiểm tra hành chính và nhắc nhở về hành vi điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe.

Sau khi được tổ công tác nhắc nhở và cho về thì cả hai tìm cách tấn công lực lượng 911.

Cho phép bắn người chống đối cán bộ làm nhiệm vụ
Từ 1-2-2014, sau khi áp dụng các biện pháp để khống chế người chống đối không có kết quả, cán bộ thi hành công vụ có quyền nổ súng để phòng vệ, bắt giữ.
 
Kiên quyết xử lý hình sự đối tượng môi giới, chống đối
(BGĐT) - Giải quyết vấn đề làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh, từ tháng 9-2014 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tập trung thu hồi giấy chứng nhận, quyết định và tiền hưởng trái quy định. Cơ quan công an đã điều tra, khởi tố hình sự ba đối tượng liên quan.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...