Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Rapper đốt sách quay MV: Có dấu hiệu hình sự, chuyển công an điều tra

Cập nhật: 09:19 ngày 13/03/2019
UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ thông tin nhóm rapper đốt sách của học sinh trường Ams để quay MV. Sự việc, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, chuyển công an điều tra, làm rõ.

Những giờ qua, các diễn đàn mạng xã hội đã tranh luận gay gắt liên quan sự việc một rapper ở Hà Nội bị tố dùng sách của học sinh để đốt, phục vụ quá trình ghi hình cho MV.

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin; xử lý nghiêm các vi phạm theo pháp luật; chuyển cơ quan công an điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

{keywords}

Cảnh quay đốt sách trong MV của LOCOBoiz.

Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc. Việc kiểm tra, xử lý, kiểm điểm phải báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 20-3, đồng thời thông tin, trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, một số học sinh lớp 10 chuyên Sử Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lên mạng tố cáo nhóm rapper có tên Locoboiz đốt sách vở của các em để quay MV.

Sau khi êkip thực hiện xong đã không dọn dẹp sạch sẽ. Học sinh tỏ ra bức xúc khi lên lớp thấy bảng bị ghi lung tung, bàn ghế ngổn ngang, sách vở bị vứt bừa bãi, vỏ bao thuốc lá và tàn tro vương vãi khắp nơi, nhiều đạo cụ bị vứt lại. Một số học sinh còn lên tiếng nói rằng mình bị mất sách vở.

Sau đó, nhóm rapper đăng clip xin lỗi với thái độ bỡn cợt: "Anh cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã đốt tài liệu học tập của các em như đốt vàng mã. Chỉ là mình muốn giúp các bạn giảm bớt áp lực học tập thôi!".

Nghi phạm sát hại 4 người ở TP Hồ Chí Minh bị bắt khi định giết chị ruột
Nam nghĩ gia đình cấm cản chuyện yêu đương nên giết bà ngoại của bạn gái ở Long An rồi về TP Hồ Chí Minh (HCM) sát hại cha mẹ và bà nội. 
 
Bắt vạ 400 triệu đồng sau tai nạn chết người ở Lào Cai: Lỗi thuộc về nạn nhân, tài xế ô tô vô can
Công an kết luận trong vụ tai nạn ở Lào Cai, thiếu niên lái xe máy sai hoàn toàn, 2 tài xế ô tô không phải chịu trách nhiệm về cái chết của nạn nhân.
 
Lạng Giang: Một người dân bắt được cá trê ta khủng
(BGĐT)-Chiều ngày 11-3, khi đi làm đồng một người dân ở xã Thái Đào (Lạng Giang) bắt được con cá trê khủng, nặng khoảng 17 kg.
 
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 6kg ma túy đá
Ngày 11-3, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang đối tượng Thao Chống Lâu, sinh năm 1965, trú tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang vận chuyển trái phép 6kg ma túy tổng hợp dạng đá.
 
Bắt tạm giam nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Ngày 9-3, theo thông tin phát đi từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Trần Đức Hải, sinh năm 1961, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...