Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Rượu vào, đẩy anh rể chết ngạt dưới ao

Cập nhật: 17:43 ngày 13/03/2019
(BGĐT)- Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn với anh rể, bị cáo đang tâm đẩy nạn nhân xuống ao rồi cản trở quá trình bơi vào bờ khiến nạn nhân bị chết ngạt. 10 năm tù là mức án TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt bị cáo vào sáng nay (13-3).

Ngày 13-3, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Hà Văn Cam (SN 1965), trú tại thôn Mương Làng, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 20-7-2018, Cam đến nhà anh rể là Đào Xuân Phí (SN 1964) ở thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương uống rượu. Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Phí cho rằng Cam có quan hệ bất chính với vợ mình là bà Nguyệt (cũng là chị gái của Cam). 

{keywords}
Bị cáo Hà Văn Cam.

Tức giận, Cam đẩy ông Phí ngã xuống ao. Ông Phí bơi vào bờ thì bị Cam đứng trên bờ cầm gậy gỗ chọc vào người đẩy ra ngoài và đe doạ nếu bơi vào sẽ đập chết. Hậu quả, ông Phí tử vong do ngạt nước. 

Bị cáo từng có tiền án về tội hiếp dâm. Trong vụ án này, Cam đã ra đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, là con liệt sĩ, đã bồi thường 19 triệu đồng cho đại diện gia đình bị hại, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Chí Dũng


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...