Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xác định được danh tính nhóm côn đồ dùng rựa chặn, đập xe tải

Cập nhật: 09:46 ngày 18/03/2019
Cơ quan Công an đã xác định được biển số xe, danh tính và nguyên nhân nhóm người chặn, đập xe ôtô trong hầm Phước Tượng (Thừa Thiên - Huế).

Ngày 17-3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này đã tìm ra nhóm người có liên quan đến sự việc.

Cụ thể, những người liên quan gồm Lê Tuấn Anh (SN 2001, trú xã Lộc Trì, Phú Lộc), Lê Phú Quốc (SN 2002), Phan Thanh Thắng (SN 2002), Nguyễn Thanh Long (SN 2001) và Lê Khắc Đạo Quyền, cùng trú tại huyện Phú Lộc.

{keywords}

Nhóm côn đồ chặn xe trong hầm Phước Tượng. 

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 12-3, Lê Tuấn Anh lái xe máy biển kiểm soát (BKS): 75K1 – 254.82 chạy hướng TP Huế - Đà Nẵng. Khi đến đoạn gần cầu vượt dẫn vào hầm Phước Tượng, xe của Tuấn Anh va chạm nhẹ với xe ôtô tải (không rõ biển số) khiến thanh niên này ngã xuống đường.

Bực tức, Tuấn Anh chạy xe về nhà lấy rựa và rủ thêm Quốc, Thắng, Long, Quyền đuổi theo xe ôtô tải nhưng không rõ biển số.

Khi đến cửa hầm Phước Tượng, Tuấn Anh lái xe máy BKS: 75K1 – 254.82 chặn xe ôtô tải BKS 17C – 048.55 dùng rựa đánh vào ôtô nhưng phát hiện bị nhầm xe nên cùng nhóm bạn tiếp tục đuổi vào hầm Phước Tượng.

Tại đây, nhóm thanh niên này tiếp tục chặn xe ôtô tải 75C – 038.81 do Nguyễn Quốc Hùng (SN 1978, trú TP Huế) cầm lái. Sau đó, Tuấn Anh tiếp tục dùng rựa chém mạnh vào cabin xe ôtô trước khi bỏ đi.

{keywords}

Một thanh niên dùng rựa chặn đầu xe. 

Công an huyện Phú Lộc xác định, nhóm côn đồ bị kích động, say rượu nên chặn nhầm xe và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cơ quan công an cũng tạm giữ hung khí và các phương tiện của nhóm côn đồ cùng xe ô tô BKS: 75C – 038.81, đồng thời điều tra, xác minh tìm chủ xe ôtô BKS: 17C – 084.55 để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, camera trong hầm Phước Tượng ghi nhận vào khuya 13-3, một nhóm 5 thanh niên lái 3 xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm xuất hiện tại đoạn phía Bắc hầm, chạy lạng lách trước đầu xe tải để cố tình chặn lại.

Lúc này, xe tải chạy chậm ở phía sau, cố gắng đánh lái tránh các xe máy của đám thanh niên nói trên. Khi xe đến cửa hầm Phước Tượng, một thanh niên đi trên xe gắn máy màu đỏ dừng lại ở giữa đường, phía bên trái xe tải và dùng rựa phang mạnh vào đầu xe tải.

Sau khi đánh lái vượt qua được thanh niên này, tài xế xe tải phải cố gắng lái xe vượt qua 4 thanh niên còn lại mới có thể thoát được.

Không chặn được xe tải, nhóm thanh niên này tiếp tục chặn một ôtô tải khác ở giữa hầm. Tuy nhiên, khi vừa chặn lại, một trong năm thanh niên lạ mặt đưa tay ra kí hiệu để cả nhóm bỏ đi.

Một học sinh nữ tử vong do tai nạn giao thông
(BGĐT) - Chiều 16-3, tại ngã tư giao cắt giữa đường Hoàng Hoa Thám với đường Mỹ Độ, đoạn thuộc TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy điện làm một học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) tử vong thương tâm.
 
Xác định danh tính đối tượng nghi "ngáo đá" gây tai nạn liên hoàn tại Lâm Đồng
Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đối tượng gây tai nạn liên hoàn chiều 14-3, khiến ba người bị thương, 5 chiếc xe máy và ba chiếc ô tô bị hư hại nặng, là Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1992, quốc tịch Hoa Kỳ, trong lúc đến Đà Lạt du lịch đã gây tai nạn. Hiện đối tượng đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ để điều tra làm rõ.
 
Gây tai nạn liên hoàn làm nhiều người bị thương nghi do "ngáo đá"
Vào khoảng 13 giờ ngày 14-3, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, năm chiếc xe máy và ba chiếc ô tô bị hư hại nặng. Đối tượng được cho là “ngáo đá” gây tai nạn, sau đó điều khiển xe ô tô bỏ chạy, tông liên tiếp vào năm xe máy và một chiếc xe taxi với hiện trường các vụ tai nạn kéo dài tới 1,5km.
 
Bắt vạ 400 triệu đồng sau tai nạn chết người ở Lào Cai: Lỗi thuộc về nạn nhân, tài xế ô tô vô can
Công an kết luận trong vụ tai nạn ở Lào Cai, thiếu niên lái xe máy sai hoàn toàn, 2 tài xế ô tô không phải chịu trách nhiệm về cái chết của nạn nhân.
 
Yêu cầu giải trình vụ cán bộ đi ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy
Ngày 8-3, ông Đinh Ngọc Hùng, Bí thư Huyện ủy Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo Chi bộ Tòa án nhân dân huyện, yêu cầu các cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ việc xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy giải trình sự việc trên.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...