Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công bố kết quả xét nghiệm máu của tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Vĩnh Phúc

Cập nhật: 14:51 ngày 28/03/2019
Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, kết quả xét nghiệm máu cho thấy tài xế Phan Thanh Phú không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác trong cơ thể.

Liên quan vụ tại nạn thảm khốc làm 7 người chết, 3 người bị thương ở Vĩnh Phúc, sáng 28-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan điều tra về kết quả kiểm tra chất kích thích trong máu tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; lái xe khách gây tai nạn), tài xế này không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa có các biện pháp tố tụng nào đối với tài xế Phú. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thanh Phú.

{keywords}

Tài xế Phan Thanh Phú tại cơ quan điều tra.

Trước đó, sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ nên tài xế Phú đã bỏ xe và về nhà tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Sau đó cơ quan công an đã về tận nơi để triệu tập tài xế này lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận sau khi gây tai nạn, vì quá hoảng sợ nên bỏ trốn khỏi hiện trường để về nhà.

Theo lời khai, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 26-3, Phú lái xe khách mang BKS 27B - 003.43 đi từ bến xe Điện Biên về Vĩnh Phúc. Trên đường đi có dừng lại ở tỉnh Sơn La 2 lần, xe có 2 lái xe. Phụ xe đi cùng tên Ngô Văn Vinh (trú tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Sau khi ăn tối vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 26-3, Phú đổi lái cho tài xế tên Vinh, Vinh cầm lái đến lúc 1 giờ 30 phút ngày 27-3 thì đổi lại lái cho Phú lái đến khi xảy ra vụ tai nạn. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Phú đã xuống xe, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô khách có biển số đăng ký 27B-003.43 có nhãn hiệu TRACOMECO, số loại UNIVERSENOBLE42G, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Xe cho phép chở 2 chỗ ngồi, 40 chỗ nằm.

Theo đăng ký chủ xe là Công ty TNHH Long Giang, địa chỉ ở 518 tổ 21 Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Xe được kiểm định lần gần đây nhất ngày 7-12-2018 và có hạn kiểm định đến hết 6-6-2019 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S, tỉnh Điện Biên.

Như đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày 27-3, chiếc xe khách 45 chỗ mang BKS 27B-003.43 đi trên đường tỉnh 304 hướng Điện Biên – Vĩnh Phúc.

Khi đi đến ngã tư trường học Đồng Đậu (thôn Trung Nguyên, Trung Nguyên, huyện Yên Lạc), xe này đâm vào đoàn người đi đưa tang. Vụ tai nạn khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Lạng Giang, hai ngày xử lý 25 trường hợp xe quá khổ, quá tải
(BGĐT) - Theo thống kê của Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), trong hai ngày 27 và 28-3, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện phát hiện, lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm về tải trọng xe, cơi nới thành thùng.
 
Lộ diện kẻ vận chuyển gần 900 bánh heroin vừa bị bắt ở TP Hồ Chí Minh
Người bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng ma tuý cực khủng vừa bị bắt ở TP Hồ Chí Minh (HCM) là người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc.
 
Bắt quả tang người nước ngoài điều khiển ô tô chở số ma túy cực lớn tại TP Hồ Chí Minh
Lực lượng chức năng tại TP Hồ Chí Minh (HCM) vừa tiếp tục phát hiện và bắt giữ một người đàn ông nước ngoài vận chuyển số lượng lớn ma tuý trên xe bán tải vào tối qua.
 
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự
(BGĐT)- Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,  cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã quan tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác quân sự các cấp. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
 
Quyết liệt xử lý xe tải cơi nới thành, thùng theo phản ánh của Báo Bắc Giang
(BGĐT) - Sau khi Báo Bắc Giang phản ánh tình trạng xe cơi nới thành, thùng “tái xuất” trên nhiều tuyến đường, ngày 27-3, Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra trên các tuyến đường.
 

Theo VTCNews

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...