Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khá Bảnh bị công an bắt vì tổ chức đánh bạc

Cập nhật: 13:38 ngày 02/04/2019
Như tin đã đưa, Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, Khá Bảnh phản ứng dương tính với chất ma túy. Cơ quan điều tra đang mở rộng việc Khá có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Sáng 2-4, đại diện Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết Công an tỉnh này phối hợp lực lượng chức năng sở tại đã tổ chức khám nhà Ngô Bá Khá (hay còn gọi Khá Bảnh) tại thôn Phúc Tinh vào đêm 1-4.

Sau hơn một giờ khám xét, cơ quan công an đã bắt giữ Khá Bảnh cùng 2 thanh niên khác.

{keywords}

Khá "Bảnh" được giới trẻ chào đón tại một địa phương thể hiện sự lệch lạc về giá trị sống.

Theo công an xã, hàng chục cảnh sát hình sự cùng cảnh sát cơ động, công an địa phương cùng tham gia khám nhà dưới sự chứng kiến của chính quyền.

Theo Công an thị xã Từ Sơn, cơ quan điều tra bắt giữ Ngô Bá Khá để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc do liên quan đến hoạt động lô, đề.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tại thời điểm bắt giữ, Ngô Bá Khá phản ứng dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng khám nhà nhưng không phát hiện ma túy.

{keywords}

Khá Bảnh được học sinh đón tiếp như một ngôi sao ở Yên Bái trước đó. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ dấu hiệu Khá Bảnh liên quan đến hoạt động tín dụng đen. "Công an khám nhà đã thu giữ một số hồ sơ, giấy tờ vay mượn”, vị này nói.

Cơ quan điều tra cho biết, có đủ chứng cứ chứng minh các đối tượng có liên quan trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá. Khá đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Long cũng chia sẻ thêm, công an sẽ tìm hiểu một số đơn vị gồm cả trường học đã mời Ngô Bá Khá về biểu diễn để kiến nghị với các đơn vị có trách nhiệm trong lĩnh vực văn hoá.

Đáng chú ý, về nhân thân của Khá, đầu năm 2011, do tội đánh người và cố ý gây thương tích, Khá "Bảnh” bị bắt vào Trại giáo dưỡng số 2 tại Yên Mô, Ninh Bình - cơ sở giáo dưỡng thuộc Bộ Công an dành cho thanh niên phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Lúc này Khá mới 17 tuổi. Khá cải tạo ở đây 2 năm, đến tháng 12-2012, Khá "Bảnh" ra tù.

Ngoài ra, trước đó năm 2011, Khá đã đi tù vài lần nhưng trong thời gian không dài. Gần đây nhất, Khá ra tù vào ngày 24-9-2017 với rất đông người đến đón. Sự kiện này còn được phát trên kênh Youtube của người này khiến lượng người theo dõi lên tới hàng triệu người.

Mới đây, ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh clip Khá Bảnh đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện.

Trước đó, thanh niên này cùng một số người bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc và đăng lên trang facebook cá nhân. Với hành vi này, chiều 21-3, Cục Cảnh sát giao thông đã xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu và tước bằng lái 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Bất ngờ nổi lên trên mạng với các clip tự quay, Khá Bảnh được cộng đồng mạng biết đến với những clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen". Khá còn hay livestream chia sẻ những hoạt động đời thường của mình, những sinh hoạt hay clip nhảy múa. Khá còn xuất hiện trong một vài MV ca nhạc chế trên mạng.

Dù được biết đến với đời tư bất hảo và nhiều tai tiếng khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý nhưng Khá "Bảnh", sinh năm 1993 lại có một lượng “fan” hâm mộ rất hùng hậu. Điều đó cảnh báo sự lệch lạc về giá trị sống của một bộ phận giới trẻ.

Công an Bắc Ninh bắt giữ Khá Bảnh
Sau hơn một giờ khám nhà, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt Khá Bảnh cùng 2 thanh niên khác.
 
Theo VTC
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...