Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế: Ba đối tượng gây thương tích cho một phụ nữ bị tuyên phạt hơn 28 năm tù

Cập nhật: 11:39 ngày 23/04/2019
(BGĐT)-Sau nhiều lần hoãn phiên tòa, sáng 23-4, TAND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tiếp tục xét xử vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào tối 21-5-2018, tại xã Bố Hạ (Yên Thế). Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân bởi sự côn đồ, dã man của các bị cáo khi ra tay tàn nhẫn với một phụ nữ khiến nạn nhân mất 81% sức khỏe.

Ba bị cáo là: Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1980) ở thôn Tân An, xã Bố Hạ; Nguyễn Văn Hội (SN 1996) và Phạm Văn Hải (SN 1999), cùng trú tại xã Đồng Kỳ. Trong đó, Nguyên là chủ mưu, Hội là người giúp sức, còn Hải là người thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân.

{keywords}

3 bị cáo Hội, Nguyên, Hải (từ trái sang phải). 

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyên thuê Hội đánh chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) ở thôn Tân An, xã Bố Hạ với giá 5 triệu đồng. Hội rủ Hải cùng tham gia. Chiều 21-5, Hải, Hội và Nguyên gặp nhau tại một quán bia, sau đó, Nguyên gọi điện thoại cho chồng chị Dung mục đích là nắm tình hình. Khi biết chỉ có người phụ nữ này ở nhà, Nguyên thông tin cho đồng bọn. Nhận chỉ đạo của Nguyên, Hội chở Hải mang hung khí đến nhà nạn nhân, Hải vào trong nhà vờ hỏi đường rồi bất ngờ chém chị Dung nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Qua giám định, chị Dung bị tổn thương 81% sức khỏe, phải điều trị tại bệnh viện dài ngày.

{keywords}

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an huyện được huy động bảo vệ tại phiên toà.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế cho biết thêm, vào tháng 10-2017, Nguyên cũng nhờ Hội hành hung chị Dung. Khi đó, chờ chị ra khỏi nhà, Hội đã gọi điện thoại vờ đổi bình gas rồi phục sẵn ở trên đường, dùng gậy đánh chị Dung bị thương tích 4% (Hội khai được Nguyên trả 500.000 đồng).

{keywords}

Nạn nhân Hoàng Thị Dung (người đứng đeo kính).

Trong ba bị cáo của vụ án, Nguyễn Văn Hội có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau 4 ngày xét xử, TAND huyện Yên Thế tuyên phạt Nguyên 10 năm tù giam, Hội 9 năm tù và Hải 8 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân tổng số tiền gần 170 triệu đồng.

Một phụ nữ bị đối tượng chưa rõ danh tính chém trọng thương
(BGĐT) - Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 21-5, tại thôn Tân An, xã Bố Hạ (Yên Thế) xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) ở cùng địa chỉ trên bị đa chấn thương được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 
Tiếp tục thông tin về vụ việc một phụ nữ bị đối tượng lạ đâm trọng thương tại nhà
(BGĐT) - Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21-5, chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) ở thôn Tân An, xã Bố Hạ (Yên Thế) bị một nam thanh niên xông thẳng vào nhà dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị bị thương nặng.
 
Vụ một phụ nữ ở Yên Thế bị đâm trọng thương tại nhà: Bắt ba đối tượng liên quan
(BGĐT) - Như Báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, tối 21-5, chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) ở thôn Tân An, xã Bố Hạ (Yên Thế) bị một đối tượng xông vào nhà đâm trọng thương. Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế khẩn trương vào cuộc làm rõ, đến ngày 22-5 đã bắt giữ ba đối tượng liên quan.
 
Vụ việc một phụ nữ ở Yên Thế (Bắc Giang) bị đâm trọng thương: Còn nhiều uẩn khúc
(BGĐT) - Như báo Bắc Giang đã thông tin, hơn chục ngày trước, chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) ở thôn Tân An, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) bất ngờ bị kẻ xấu đâm trọng thương tại nhà. Mặc dù đối tượng trực tiếp gây án đã bị bắt nhưng xung quanh vụ án vẫn còn nhiều uẩn khúc. 
 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...