Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cựu chiến binh Trung đoàn 751 gặp mặt tại TP Bắc Giang

Cập nhật: 12:42 ngày 04/05/2019
(BGĐT)-Lắng đọng, chân tình, tự hào là những cảm xúc tại buổi gặp mặt giữa các hội viên Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 751 nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống 7-5 (1979-2019).

Buổi lễ được tổ chức vào ngày 4-5 tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. Đến dự có thủ trưởng các đơn vị qua các thời kỳ, đại diện chính quyền nơi đơn vị đóng quân và hơn 600 hội viên đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Tháng 3-1979, Trung đoàn 751 được thành lập, đóng quân trên địa bàn ba xã Song Khê, Tiền Phong, Nội Hoàng (Yên Dũng), nay xã Song Khê thuộc TP Bắc Giang.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng các cựu chiến binh.

Khi chiến tranh biên giới Tây Nam ngày càng căng thẳng, ngày 7-5-1979, Bộ Quốc phòng ra chỉ thị sáp nhập Trung đoàn 751 vào Sư đoàn 347, Quân đoàn 14, Quân khu 1 để đoàn kết lực lượng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. 

Trong chiến tranh biên giới phía Bắc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã tích cực xây dựng hầm hào, trận địa, chiến đấu anh dũng; phá hủy 2 xe cơ giới, 17 ụ súng cối hỏa lực mạnh, 10 súng máy 12,7 ly, 3 đài quan sát, tiêu diệt hơn 700 tên địch.

{keywords}

Các đại biểu ôn lại truyền thống 40 năm của đơn vị.

Với những thành tích đó, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều đồng chí được tặng huân chương chiến công. 
Ngày 10-5-1995, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tinh giản quân thường trực, Trung đoàn 751 đã giải thể. 

Nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục công tác, học tập ở môi trường mới và trở thành cán bộ chủ chốt trong quân đội. Nghỉ công tác, các cựu chiến binh tiếp tục sinh hoạt tại Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 751. Ban liên lạc được thành lập từ năm 2017 với gần 1 nghìn hội viên đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với phương châm “Truyền thống-Tình cảm-Tự nguyện-Tự túc”, các hội viên luôn tự hào về truyền thống của đơn vị, đoàn kết, thường xuyên tổ chức các hoạt động nghĩa tình; quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Nhiều đồng chí năng động, làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Các cựu chiến binh Trung đoàn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực đóng góp công sức để Ban liên lạc ngày càng vững mạnh. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...