Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên: Luyện quân, lập công, quyết thắng

Cập nhật: 08:27 ngày 06/05/2019
(BGĐT) - Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bằng nhiều việc làm thiết thực gắn với đợt thi đua cao điểm có chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng”.

Đợt thi đua cao điểm này được Bộ CHQS tỉnh phát động từ ngày 7-4 đến 7-5, tập trung vào một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) rèn luyện thể lực, khả năng đối phó với các tình huống.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt tư tưởng cốt lõi về “đoàn kết” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung “nêu gương” theo Quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua, tại Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh), cán bộ, chiến sĩ đơn vị tập trung cao để huấn luyện thể lực và các bài võ đối kháng. Bên cạnh việc rèn luyện, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, Đại đội Trinh sát huy động 100% lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu bảo vệ được giao. 

Đại úy Bùi Văn Được, Đại đội trưởng cho hay: “Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, cấp ủy, chỉ huy Đại đội đã quán triệt, triển khai các nội dung của phong trào đến từng cán bộ, chiến sĩ, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động. Qua đó, lề lối, tác phong, ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên”. 

Được biết, để tăng cường kỷ luật của bộ đội, cấp ủy, chỉ huy Đại đội Trinh sát thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giờ giấc, nền nếp trong đơn vị, chú trọng kiểm tra đột xuất. Đồng thời, quản lý chặt cán bộ, chiến sĩ với phương châm “đi báo cáo, về báo công”; khi đi ra ngoài bằng xe máy phải đăng ký, đội mũ bảo hiểm và cam kết không uống rượu, bia.

Còn tại Ban CHQS huyện Hiệp Hòa, ngay khi phát động đợt thi đua cao điểm, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã xác định, việc “lập công” của LLVT huyện sẽ tập trung vào khâu huấn luyện lực lượng dân quân. Do đó, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trao đổi với đồng chí Hoàng Đăng Hà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thái Sơn được biết, với tinh thần tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, hơn 30 chiến sĩ dân quân cơ động của xã tích cực luyện rèn, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, phương tiện được trang bị; nắm chắc các yếu lĩnh trong vận động chiến thuật. 

Cùng với huấn luyện, chiến sĩ dân quân xã Thái Sơn còn tích cực tham gia công tác dân vận. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân địa phương chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã và tỉnh lộ 288 đoạn qua địa bàn. Đồng thời, chiến sĩ dân quân xã còn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, lực lượng dân quân xã trực tiếp tham gia lập chốt kiểm soát; tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch; rắc vôi, đào hố chôn tiêu hủy lợn bệnh... Ở các đơn vị, địa phương khác, phong trào thi đua cao điểm cũng được cấp ủy, chỉ huy quan tâm và diễn ra sôi nổi. Điển hình như tại Đại đội Kho Quân khí (Bộ CHQS tỉnh), bên cạnh việc huấn luyện, đơn vị còn tập trung bảo dưỡng vũ khí, thiết bị sẵn sàng cho diễn tập của tỉnh và địa phương. Đồng thời, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: Bàn sơn trang bị hay cáng khiêng vũ khí nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, niêm cất.

Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Dù thời gian thực hiện không dài nhưng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ mang ý nghĩa quan trọng. Để đạt kết quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, ký giao ước thi đua đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong đó yêu cầu 100% đầu mối chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, không có cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật phải xử lý. 

Cùng với duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, làm chuyển biến vững chắc về lễ tiết, tác phong, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đặc biệt, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên không thoát ly sản xuất nên gần gũi với nhân dân. 

Do vậy, Bộ CHQS tỉnh cũng khuyến khích các chiến sĩ quan tâm làm tốt công tác dân vận trong đợt huấn luyện như: Nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường giao thông, thăm tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Thông qua đợt thi đua cao điểm, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang khẳng định vai trò xung kích, tiền phong gương mẫu trên mọi mặt trận. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục gặp hái kết quả cao hơn, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 1.

Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Những sáng tạo độc đáo của bộ đội ta đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vẻ vang trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
 
Ký ức chiến thắng Điện Biên Phủ không phai suốt 65 năm
Dù tiếng loa của quân Pháp ra rả "đừng nghe lời tướng Giáp mà đánh vào" nhưng những người lính Điện Biên không nao núng.
 
Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Ngày 24-4, tại TP Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5 (1954-2019).
 
Việt Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...