Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an Bắc Giang bắt đối tượng cướp tài sản sau hơn 20 ngày lẩn trốn

Cập nhật: 16:23 ngày 07/05/2019
(BGĐT) - Sau nhiều ngày truy bắt, sáng 7-5, Công an huyện Yên Thế phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt gọn đối tượng cướp tài sản xảy ra vào trưa 13-4 tại xã Đồng Lạc (huyện Yên Thế). Ngay trong chiều 7-5, đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thế đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị phá án.

Các đơn vị được khen thưởng là: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), Công an huyện Yên Thế và Công an huyện Lạng Giang.

{keywords}

Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thế trao thưởng cho đại diện các tập thể.

Theo hồ sơ điều tra, trưa 13-4, tại nhà bà Thân Thị N (SN 1947) ở thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc xảy ra vụ cướp táo tợn. Đối tượng xông vào nhà, dùng dao khống chế, đe dọa nạn nhân và chị Bùi Thị P (SN 1975, con dâu bà N) cướp đi một xe máy, hai điện thoại di động, 500 nghìn đồng và 4 khuyên tai bằng vàng.

Công an huyện Yên Thế đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin, chứng cứ liên quan để xác minh, truy tìm tung tích tên cướp trên. 

Lực lượng chức năng xác định đối tượng chạy trốn về hướng huyện Lạng Giang. Tuy nhiên, việc dựng chân dung, xác định danh tính đối tượng gặp nhiều trở ngại do thông tin nhận diện bị hại cung cấp không rõ ràng. Tài sản cướp được cũng được đối tượng tẩu tán, thay đổi đặc điểm sau đó nên khó tìm ra nơi hắn tiêu thụ.

Nhận định đây là vụ án phức tạp, tội phạm là đối tượng manh động, liều lĩnh và tinh vi nên cơ quan điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chuyên án làm rõ và xác định kẻ gây ra vụ cướp táo tợn trên là Nguyễn Văn Mở (SN 1980), hộ khẩu thường trú tại thôn Ngoài, xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang), đối tượng có 4 tiền án (1 tiền án về tội hiếp dâm và 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản). 

Mở vừa chấp hành án trở về địa phương vào đầu tháng 4. Thay vì hoàn lương, làm ăn chân chính, tên này lang thang tại nhiều địa phương. Sau khi cướp tài sản ở nhà bà N, tên này tiếp tục gây ra một loạt vụ trộm cắp tài sản ở tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Mở tại cơ quan điều tra.

Sau nhiều ngày truy bắt, sáng 7-5, Công an huyện Yên Thế phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang bắt gọn Nguyễn Văn Mở khi hắn xuất hiện tại thị trấn Kép (huyện Lạng Giang).

Ghi nhận những nỗ lực trên, chiều cùng ngày, đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thế đã động viên, trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Thế, Công an huyện Lạng Giang, mỗi đơn vị 5 triệu đồng. 

Tại buổi trao thưởng, đồng chí Nông Văn Tâm biểu dương thành tích làm rõ vụ cướp tài sản của ba đơn vị, không chỉ góp phần lập lại trật tự địa bàn mà còn củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với chính quyền. Qua đây, lãnh đạo Huyện ủy mong muốn lực lượng công an tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ bình yên cuộc sống nhân dân.

Sinh viên trường cảnh sát truy đuổi bắt gọn hai tên cướp
Phát hiện vụ cướp giật ở Tiền Giang, nam sinh viên trường cảnh sát truy đuổi 3 km, sau đó ép xe tóm gọn hai nghi can.
 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...