Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Viết tiếp bản hùng ca Quân đoàn 2

Cập nhật: 22:54 ngày 09/05/2019
(BGĐT)- Đứng chân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngoài huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 2 luôn quan tâm hoạt động văn hóa văn nghệ, bồi đắp đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2019: “Quân đoàn 2- Bản hùng ca chiến thắng” tổ chức trong hai ngày 9 và 10-5 là một minh chứng. 

Hơn 300 diễn viên đến từ 11 đội nghệ thuật quần chúng đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. 

Tại liên hoan, Đội nghệ thuật quần chúng Lữ đoàn Pháo phòng không 673 biểu diễn đầu tiên. Các diễn viên mang đến 8 tiết mục với các chủ đề: “Non sông âm vang lời Bác”; “Ký ức pháo thủ Lữ đoàn Pháo phòng không 673”; “Quê hương bóng hình mẹ yêu con” và “Viết tiếp bản hùng ca 45 năm Quân đoàn 2 chiến thắng”. 

{keywords}

Múa "Non sông người chiến sĩ" của Đội văn nghệ quần chúng Lữ đoàn Pháo phòng không 673.

Các ca khúc đều nói về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại; đơn vị huấn luyện giỏi, lập nhiều chiến công, nối tiếp truyền thống của Binh đoàn Hương Giang anh hùng. 

Tiếp nối là 6 tiết mục của đội Lữ đoàn Pháo binh 164. Diễn viên đã biểu diễn thành công các tiết mục hát tốp ca, đơn ca, múa, kịch nói với chủ đề “Miền ký ức” và “Khát vọng người chiến sĩ”. Trong đó, tiết mục kịch “Miền ký ức” đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. 

{keywords}

Một tiết mục của Đội văn nghệ quần chúng Lữ đoàn Pháo binh 164.

Trình bày tiết mục về chiến tranh ác liệt nhưng cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Bến Hải cùng quân đội cả nước vẫn kiên cường bám trụ trận địa, nhằm thẳng nòng pháo vào quân thù, góp sức giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Nhiều người đã ngã xuống và thế hệ hôm nay không bao giờ quên sự hy sinh to lớn ấy.  

{keywords}

Đại tá Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn 2 tặng hoa cho 11 đội nghệ thuật quần chúng.

Các đơn vị như: Trường Quân sự, Sư đoàn 325, Lữ đoàn Xe tăng 203… cũng thể hiện xuất sắc các phần thi. 

Ban giám khảo đánh giá, 11 đội văn nghệ đã bảo đảm biểu diễn đủ ba loại hình nghệ thuật, trong đó có múa độc lập, hát về các bài hát quy định trong quân đội hoặc bài hát truyền thống của Quân đoàn. 

Các tiết mục đều được dàn dựng mới, biểu diễn trực tiếp. Nhiều tiết mục có tính tìm tòi, sáng tạo, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật. Các diễn viên biểu diễn tự tin, cảm xúc...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng là hoạt động chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 2. Qua đây giúp Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp đối với hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở. 

Đồng thời, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đông đảo cán bộ, chiến sĩ; góp phần giữ ổn định chính trị, cổ vũ bộ đội khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng sẽ trao giải vào sáng 10-5. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...