Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị “ép” uống rượu, em trai giết anh ruột

Cập nhật: 14:30 ngày 17/05/2019
Chỉ vì chuyện "ép" uống rượu, hai anh em đã xảy ra ẩu đả, và người em đã giết chết anh ruột...

Ngày 17-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thanh Tùng (28 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

{keywords}

Đối tượng Võ Thanh Tùng.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 16-5, Tùng và anh ruột là Võ Thanh Sơn, 43 tuổi, cùng ngụ tại địa phương tổ chức uống rượu tại nhà của Sơn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 1,5 lít rượu trắng, Tùng mệt nên không uống tiếp nhưng Sơn không đồng ý. Hai anh em xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau và bị té xuống mương trước cửa nhà. Trong lúc giằng co, Tùng dùng tay trái kẹp cổ, dìm đầu Sơn xuống nước. Khi thấy Sơn không còn cử động, Tùng bỏ tay ra thì phát hiện nạn nhân đã chết.

Sau khi gây án, Tùng đã đến cơ quan Công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết quả khám nghiệm tử thi, xác định Sơn tử vong do ngạt nước.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn TNGT do uống rượu, bia
Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 560/TTg-CN, ngày 10-5-2019, yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia.
 
Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia thì không lái xe”
Cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động "Đã uống rượu bia thì không lái xe” sẽ diễn ra vào 12-5 tới tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
 
Nhìn lại hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế uống rượu bia
Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ tài xế say rượu tông chết người đã xảy ra, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ.
 
Uống rượu liên hoan dịp nghỉ lễ, hàng trăm ca nhập viện do TNGT
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 60% trường hợp nhập viện do TNGT. Nhiều trường hợp nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép.
 

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...