Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cháy khí mê-tan, hai công nhân tử vong, 3 người bị thương

Cập nhật: 20:37 ngày 18/05/2019
Một vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng sáng nay tại Công ty Than Hạ Long đã khiến 2 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương nặng.

Vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng nay (18-5-2019), tại Lò dọc vỉa mức -100/-90 vỉa 14, khu Hà Ráng, thuộc Công ty than Hạ Long, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố cháy khí Mê-tan. Được biết, khi đó, nhóm 5 công nhân đang thực hiện nhiệm vụ củng cố thu hồi than thì xảy ra sự cố.

{keywords}

Khu vực Hà Ráng thuộc Công ty Than Hạ Long. 

Hậu quả, anh Đỗ Thanh Hào (SN 1986, thợ lò bậc 6/6, quê ở Xuân Thuỷ, Xuân Trường, Nam Định) và anh Phạm Đình Khương (SN 1976, thợ lò bậc 6/6 - Lò trưởng, quê Xuân Thuỷ, Xuân Trường, Nam Định) tử vong.

Cả hai công nhân này đều có vợ và 2 con. Ba công nhân còn lại bị thương và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cho biết, 2 trong số 3 bệnh nhân được xác định bị bỏng khoảng 20%.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khí mê-tan, được hình thành trong quá trình khai thác than, khi cháy nổ hết sức nguy hiểm, bởi nhiệt độ có thể tăng tức thời lên tới cả nghìn độ. Đã có khá nhiều vụ cháy, nổ khí mê-tan tại các mỏ than ở Quảng Ninh.

Hai công nhân tử vong trong vụ sập lò than Quảng Ninh
Liên quan đến vụ sập lò than ở Quảng Ninh xảy ra vào khoảng 20h20 tối 20-5 tại khu vực Đông Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), sau nhiều giờ cố gắng giải cứu hai công nhân mắc kẹt trong lò than, đến 16h30 ngày 21-5, hai công nhân đã được tìm thấy và đưa ra ngoài nhưng đáng tiếc cả hai đều đã thiệt mạng.
 

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...