Bắc Giang, nhân viên trộm cắp nhiều tài sản của doanh nghiệp
Trước đó, ngày 15-5, Công an huyện Việt Yên nhận đơn của đại diện Công ty TNHH WonJin Vina ở Khu công nghiệp Vân Trung trình báo về việc doanh nghiệp nhiều lần bị kẻ gian lấy trộm số lượng lớn phế liệu là đồng, kẽm, nhôm trị giá hàng trăm triệu đồng.
Từ trái qua phải: Hoàng Minh Hùng, Trịnh Văn Ngọc, Vi Văn Ngọc, Trần Văn Phượng và Bùi Ngọc Thạch. |
Nhận định đây là vụ án phức tạp, đối tượng phạm tội hoạt động theo ổ nhóm và có tổ chức kế hoạch bài bản mới có thể di chuyển hàng trăm kg phế liệu ra ngoài doanh nghiệp trót lọt, không bị phát hiện.
Từ kinh nghiệm trong những lần đấu tranh với các nhóm trộm cắp phức tạp ở khối doanh nghiệp trên địa bàn, Công an huyện Việt Yên nhận định vụ án này có sự cấu kết của đối tượng là người trong và ngoài doanh nghiệp. Theo đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau nhiều ngày trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã thu được những tài liệu chứng cứ quan trọng. Qua đó, đã làm rõ 6 đối tượng tham gia và vai trò của từng người trong quá trình gây án.
Trong đó, 5 đối tượng là người của Công ty gồm: Nhân viên công nghệ thông tin - Trịnh Văn Ngọc (SN 1987) ở xã Tân Sỏi (Yên Thế); hai nhân viên lái xe nâng: Vi Văn Ngọc (SN 1990) ở xã Hộ Đáp (Lục Ngạn); Trần Văn Phượng (SN 1990) ở xã Đồng Việt (Yên Dũng); công nhân xưởng rửa tổ dập Hoàng Minh Hùng (SN 1990) ở xã Đông Hưng (Lục Nam) và tên cầm đầu là Bùi Ngọc Thạch (SN 1981) ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), tổ trưởng tổ dập của Công ty.
Đối tượng còn lại là Nguyễn Tiến Anh (SN 1991) ở xã Mai Trung (Hiệp Hòa) từng có thời gian làm việc tại doanh nghiệp .
Theo hồ sơ điều tra, Bùi Ngọc Thạch và Nguyễn Tiến Anh quen nhau từ khi còn làm chung tại Công ty này.
Nhận thấy việc tiêu thụ phế liệu kim loại đem lại lợi nhuận lớn, sẵn mối quan hệ nên cả hai bàn nhau lấy trộm hàng tấn nhôm, đồng, kẽm bán kiếm lời.
Bùi Ngọc Thạch là người lôi kéo các đối tượng trong doanh nghiệp lấy tài sản ra ngoài giao cho Nguyễn Tiến Anh tiêu thụ.
Công an huyện Việt Yên thẩm vấn Bùi Ngọc Thạch. |
Tại Cơ quan điều tra, bọn chúng khai: Để thực hiện suôn sẻ các vụ trộm, nhóm này gặp nhau trực tiếp để bàn bạc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Sau khi thống nhất, bọn chúng lập nhóm kín ở zalo để thông báo thời điểm hành động.
Khoảng 3 giờ, ngày 11-5, Nguyễn Tiến Anh nhắn tin trong nhóm Zalo thông báo xe chuẩn bị đến lấy hàng. Nhận được thông báo, Trịnh Văn Ngọc đã tắt camera giám sát, sau đó Thạch yêu cầu Hùng cân phế liệu, Phượng điều khiển xe nâng vận chuyển tài sản đưa lên ô tô cho Tiến Anh mang đi tiêu thụ.
Tương tự, ngày 12-5 và 14-5, nhóm này tiếp tục lấy trộm phế liệu và có thêm Vi Văn Ngọc tham gia với vai trò lái xe nâng đưa hàng lên ô tô mang ra ngoài cho Tiến Anh.
Trong ba lần gây án, ổ nhóm này đã lấy hàng tấn phế liệu kim loại ra khỏi doanh nghiệp và tiêu thụ trót lọt.
Cơ quan điều tra đang tạm giữ 5 đối tượng là nhân viên, công nhân của doanh nghiệp và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Anh. Tuy nhiên, hiện Tiến Anh vắng mặt tại nơi cư trú, nghi bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên đang tiếp tục mở rộng.
Báo Bắc Giang tiếp tục thông tin về vụ việc.
Ngọc Anh
Ý kiến bạn đọc (0)