Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy phức tạp
Đánh mạnh vào các cơ sở lưu trú, karaoke
Theo thống kê của Công an huyện Việt Yên, từ đầu năm đến nay, đơn vị điều tra, bắt giữ 12 vụ với 14 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 31,749 gam ma túy tổng hợp và 12,448 gam hê-rô-in. Đáng chú ý, hầu hết đối tượng bị bắt đều lợi dụng khu nhà trọ làm nơi mua bán, sử dụng ma túy.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Việt Yên) kiểm tra phòng trọ tại cơ sở lưu trú trên địa bàn. |
Điển hình, hồi 16 giờ 10 phút ngày 14-1, tại phòng trọ ở thôn Xuân Tiến, xã Tự Lạn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện) bắt quả tang Đinh Thị Vân Anh (SN 1995), thường trú tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) cùng 4 đối tượng khác đang tàng trữ, mua bán trái phép ma túy. Ngày 17-3, tại lán trọ công nhân ở KCN Quang Châu, đơn vị bắt quả tang Đồng Xuân Linh (SN 1985) trú tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Trọng Hiệp (SN 1986) trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu đang mua ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 19 túi ni-lông chứa ma túy đá, tổng trọng lượng 2,169 gam, 1 túi chứa 24 viên nén mầu hồng (ma túy tổng hợp) trọng lượng 1,658 gam. Mở rộng vụ án, đơn vị bắt giữ Nguyễn Thị Lợi (SN 1987) trú tại ấp Lộc Thọ, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai).
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã làm rõ 34 vụ án về ma túy, trong đó có 14 vụ lớn; bàn giao 15 vụ cho công an các địa phương điều tra theo thẩm quyền và xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ. Đáng chú ý, tang vật trong các vụ việc trên bằng lượng ma túy đơn vị thu giữ của cả năm 2018. |
Trung tá Ngô Đăng Tuyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Việt Yên) nói: “Qua các vụ việc cho thấy, phần lớn đối tượng từ nơi khác dạt về địa bàn hoạt động và lợi dụng các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú làm nơi ẩn náu. Ma túy cũng được chúng ngụy trang cẩn thận, lúc cất giấu trong thùng rác, khi lại được bọc kỹ trong nhiều lớp túi ni-lông”.
Thực tế, tội phạm ma túy sử dụng các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện để phạm tội ngày càng tăng. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 25 vụ với hàng trăm đối tượng trong các nhà nghỉ, quán karaoke, cao gấp đôi so với cả năm 2018. Số vụ ma túy bị công an các địa phương phát hiện, bắt giữ tại các nhà trọ cũng chiếm tỷ lệ cao. Trong 5 vụ Công an huyện Yên Dũng bắt giữ gần đây có 2 vụ tại các xóm trọ. Công an huyện Lục Nam bắt giữ 15 vụ trong đó 1/3 số vụ xảy ra ở nhà trọ. Qua phân tích các vụ việc cho thấy, nguyên nhân do nhiều chủ nhà trọ thiếu trách nhiệm, mỗi tháng chỉ đến thu tiền, việc duy trì nội quy, quản lý người thuê trọ, thời gian bị buông lỏng, tạo thành kẽ hở để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm ma túy.
Chủ động xác định tuyến, địa bàn
Trước tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 9-4, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”. Theo đó, hằng năm phấn đấu triệt xóa từ 5-10% số điểm, tụ điểm phức tạp; đến hết năm 2020 cơ bản không còn “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch này, công an các huyện, TP, đơn vị nghiệp vụ chủ động rà soát, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Tại Lục Nam, Công an huyện có kế hoạch triệt xóa các tụ điểm phức tạp tại thị trấn Lục Nam. Công an huyện Tân Yên xác định địa bàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh là các xã, thị trấn: Ngọc Vân, Song Vân, Nhã Nam, Cao Thượng, Quế Nham.
Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết: “Ngay sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, đơn vị đã triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp, tồn tại nhiều năm ở thôn Bắc Am (xã Tư Mại), thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Đây chính là cơ sở để đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh tay hơn để ngăn “vết dầu loang” ma túy tại đây”.
Là đơn vị chủ công, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã đánh nhanh, đánh mạnh vào các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, những địa bàn phức tạp. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã bắt giữ 34 vụ án về ma túy, trong đó có 14 vụ lớn; bàn giao 15 vụ cho công an các địa phương điều tra theo thẩm quyền và xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ.
Đáng chú ý, tang vật trong các vụ việc trên bằng lượng ma túy thu giữ của cả năm 2018. Đại tá Nguyễn Xuân Phượng, Trưởng phòng cho biết: “Đơn vị xây dựng kế hoạch triệt phá các đường dây, tụ điểm lớn, quyết không để mầm mống tội phạm phát sinh từ các điểm đã triệt xóa. Cùng đó tăng cường lực lượng xuống các khu vực nhức nhối về ma túy, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân”.
Sỹ Quyết
Ý kiến bạn đọc (0)