Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Hồ Chí Minh: Rắc thuốc diệt chuột hạ độc em dâu

Cập nhật: 09:10 ngày 24/05/2019
Ngoài mặt Thu vẫn tỏ ra vui vẻ, sởi lởi với em dâu nhưng lợi dụng lúc gia đình Ngoãn đi vắng, chị ta đã đổ thuốc diệt chuột vào nồi cơm và thức ăn của em dâu để trả thù cho những mâu thuẫn vụn vặt.

Ngày 23-5, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Thị Thu (48 tuổi, ngụ TP HCM) về tội “Giết người”.

Theo điều tra, Thu và chị Lâm Thị Ngoãn (là em dâu của Thu) cùng chung sống với nhau tại quận Gò Vấp, TP HCM. Khoảng tháng 10-2016, khi biết một số việc làm được cho là sai trái của Thu, chị Ngoãn kể lại với gia đình khiến Thu hết sức tức giận và nảy sinh ý định trả thù.

{keywords}

Bị cáo Trương Thị Thu.

Dù không ưa cô em dâu nhưng Thu vẫn nuốt giận, cư xử với em dâu như không có chuyện gì xảy ra. Chiều ngày 10-1-2017, Thu mua gói thuốc diệt chuột, rồi tìm chị Ngoãn để trao đổi công việc.

Khi đang nói chuyện, chị Ngoãn nhận được điện thoại nên đi ra ngoài giao hàng cho khách. Lợi dụng lúc nhà không có ai, Thu lấy gói thuốc diệt chuột rắc vào nồi cơm và chảo thịt ếch của chị Ngoãn rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tới khoảng 23 giờ cùng ngày, con trai chị Ngoãn là Nguyễn Quang Hải lấy cơm và ếch xào ra ăn thì phát hiện cơm và thức ăn đều có mùi hôi khó chịu, trên bề mặt có bột màu xám nên không dám ăn mà báo lại với mẹ. Nghi có người muốn đầu độc mình nên chị Ngoãn trình báo sự việc với Công an.

Qua điều tra, Công an xác định Thu là nghi phạm nên đã bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX), chị Ngoãn cho hay, không thể tin được Thu lại rắp tâm đầu độc mình vì hàng ngày 2 người vẫn cư xử, trò chuyện bình thường. Chị Ngoãn không nghĩ rằng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ đó mà Thu lại có ý định giết chết mình.

Sau khi xem xét, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Thu 10 năm tù. Cho rằng mức án quá cao, Thu đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, Thu khai, chị ta mua thuốc về với mục đích diệt chuột nhưng khi nhớ lại chuyện em dâu kể tội mình khiến chồng mắng chửi nên chị ta mới thay đổi ý định, mang số thuốc này rắc thuốc vào cơm và đồ ăn để hù dọa chứ không có ý định giết người.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Lĩnh án 14 năm tù vì đầu độc chồng bằng món khổ qua nhồi lá ngón
Ngày 16-4, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thị Hoa (36 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) 14 năm tù giam về tội Giết người; buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 346 triệu đồng.
 
Thêm một nạn nhân trong vụ đầu độc tại Tân Yên được xuất viện
(BGĐT) - Như Báo Bắc Giang đã đưa tin, vì mâu thuẫn vợ chồng, ngày 29-4, tại thôn Chung 1, xã Liên Chung (Tân Yên), Hà Thị Móc (SN 1985) hộ khẩu thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái), tạm trú tại thôn Chung 1 đã bỏ thuốc diệt chuột vào cháo cho chồng và các con riêng, cháu của chồng ăn.
 
Hung thủ đầu độc ba người tại huyện Tân Yên đã nhận tội
(BGĐT) - Tìm hiểu vụ việc anh Lưu Bá Quyền (SN 1986) ở thôn Chung 1, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên (Bắc Giang) và con trai (7 tuổi) cùng cháu ruột (5 tuổi) bị trúng độc sau khi ăn bữa sáng, phóng viên Báo Bắc Giang đã làm việc với cơ quan điều tra và gia đình nạn nhân để làm rõ sự tình.
 
Tân Yên: Ba người nguy kịch nghi bị đầu độc
(BGĐT) - Chiều 2-5, Công an huyện Tân Yên nhận được tin báo về việc tại gia đình anh Lưu Bá Quyền (SN 1986) xã Liên Sơn (Tân Yên), quần chúng phát hiện anh Quyền cùng con trai và một người cháu họ có biểu hiện bị ngộ độc sau khi ăn cháo.
 

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...