(BGĐT) - Có nền tảng gia đình cơ bản, Ngô Văn Tuấn (SN 1973) ở đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) luôn được người thân tạo điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và công tác. Thế nhưng, thay vì rèn luyện, phấn đấu, Tuấn đã đánh mất bản thân, vướng vào lao lý khi cùng hai đối tượng khác cưỡng đoạt 70 nghìn USD của một doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo Trung tá Trần Đăng Quyết, Trưởng Công an phường Ngô Quyền, Tuấn là con cả trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, gia đình có điều kiện nên Tuấn có nhiều thuận lợi trong học tập và công tác.
|
Đối tượng Ngô Văn Tuấn. |
Do được đào tạo bài bản nên từ năm 2014 trở về trước, Tuấn đã có thời gian dài làm Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Bắc Giang. Trong thời gian này, vì quản lý, điều hành không tốt, Tuấn đã khiến công ty làm ăn thua lỗ và dẫn đến phá sản.
Nợ nần chồng chất, đối tượng phải bán căn nhà ở đường Hùng Vương cùng nhiều tài sản có giá trị khác để trang trải. Thậm chí tại thời điểm bị bắt, Tuấn cùng vợ (làm việc trong một cơ quan nhà nước ở tỉnh) và hai người con đang ở nhờ nhà người thân.
Cuối năm 2014, Ngô Văn Tuấn được điều về công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh với cương vị là Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp. Tìm hiểu tại nơi công tác, một số đồng nghiệp cho hay, Ngô Văn Tuấn chịu khó, trách nhiệm và không có biểu hiện gì bất thường trong công việc.
Đối với bạn bè, đồng nghiệp, anh ta khá hòa đồng, tốt tính nên ai cũng bất ngờ khi Tuấn bị bắt giữ. Đặc thù công việc, Ngô Văn Tuấn nắm khá rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Giữa năm 2018, đối tượng phát hiện sai phạm của Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam (KCN Quang Châu) trong quá trình xây dựng nhà ở cho công nhân.
Có lẽ vì những khoản nợ trước đó nên Tuấn nảy sinh lòng tham. Đáng lẽ phải tham mưu cho lãnh đạo Ban phối hợp với cơ quan chức năng xử lý sai phạm thì Tuấn lại cấu kết với một số đối tượng nhằm cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Theo đó, đối tượng đã thông tin với Nguyễn Thị Nhâm (SN 1982), Giám đốc một công ty truyền thông ở phường Bưởi, quận Tây Hồ (TP Hà Nội) nhằm tìm phóng viên gây áp lực tới doanh nghiệp. Trước đó, Tuấn và Nhâm quen nhau khi Nhâm tổ chức sự kiện tại một KCN trên địa bàn tỉnh.
Với mối quan hệ sẵn có, Nhâm liên hệ với Đào Thị Thanh Bình (SN 1978) trú tại đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) - là phóng viên của Báo Thương hiệu và Công luận. Sau khi gặp gỡ, Bình đồng ý viết bài về các sai phạm của Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam, Tuấn gửi bản ảnh tài liệu liên quan đến doanh nghiệp cho phóng viên qua tin nhắn zalo.
Từ những thông tin này, Bình xin cơ quan cấp giấy giới thiệu đến làm việc tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam. Quá trình tác nghiệp, Bình nhấn mạnh về những sai phạm của đơn vị này và những hậu quả không mong muốn. Do đó, lãnh đạo Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam rất lo ngại và nhờ người gặp Bình để tìm cách giải quyết.
Cuối tháng 11-2018, các đối tượng mới thống nhất sẽ yêu cầu phía doanh nghiệp phải chi tiền để đổi lấy sự “im lặng”. Đồng thời, Bình cho biết nếu nhận tiền theo hình thức ký hợp đồng tuyên truyền với cơ quan thì nhiều nhất chỉ được vài trăm triệu đồng, lại phải trích một phần cho tòa soạn nên không còn được bao nhiêu.
Do đó, Tuấn đề nghị Nhâm đứng ra làm việc trực tiếp bởi đây là doanh nghiệp lớn có thể kiếm được tiền tỷ. Rồi các đối tượng này tạo một nhóm zalo bí mật để bàn bạc, thống nhất yêu cầu doanh nghiệp phải chi 100 nghìn USD. Số tiền này quá cao nên phía doanh nghiệp đã nhiều lần thương lượng và đi đến thống nhất chỉ chi 70 nghìn USD.
Trước đòi hỏi quá đáng của các đối tượng, doanh nghiệp đã báo cơ quan chức năng. Ngay khi Bình nhận tiền, lực lượng công an đã bắt quả tang. Quá trình mở rộng điều tra, cả Nhâm và Tuấn đều lần lượt sa lưới.
Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản. Ba bị can Ngô Văn Tuấn, Đào Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Nhâm bị đề nghị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Với tội danh này, các đối tượng phải chịu khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.
Đây là bài học đắt giá nhằm răn đe, cảnh tỉnh những kẻ muốn làm giàu nhanh bằng thủ đoạn bất chính.
Thái An
Bắc Giang, Ngô Văn Tuấn, cưỡng đoạt, 70 nghìn USD, doanh nghiệp, vướng vào lao lý