Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lên cơn động kinh, sát hại vợ đang mang thai

Cập nhật: 10:39 ngày 30/05/2019
(BGĐT) - Ngày 29-5, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982), trú tại thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) về tội “Giết người”.

Tuấn là chồng chị Phạm Thị Bình (SN 1983). Vợ chồng Tuấn cùng anh Nguyễn Văn Hựu ở cùng thôn chung vốn mở xưởng sản xuất cay tại khu đất gia đình Tuấn. 

Ngày 20-8-2018, anh Hựu ngăn cản không cho Tuấn xếp cay vì thấy cay vẫn còn bị ẩm nên Tuấn bắt chị Bình phải đưa tiền. Chị Bình vay anh Hựu 1 triệu đồng đưa cho Tuấn rồi đi sang nhà mẹ đẻ là Thân Thị Mạ, ở thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn. 

Tuấn cho rằng chị Bình cùng anh Hựu cố ý không cho Tuấn xếp cay nên đi sang nhà bà Mạ, rồi lấy một con dao dài 40cm chém chị Bình liên tiếp.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (bên phải) tại phiên tòa.

Hậu quả, chị Bình bị mẻ xương sọ, đứt rời cổ bàn tay trái, vết thương phức tạp bàn tay phải, thương tích 74% và chết thai nhi 36 tuần tuổi. Hành vi của bị cáo là giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. 

Tuy nhiên tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Tuấn bị bệnh động kinh có rối loạn tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bản thân bị cáo không có tình tiết tăng nặng, được đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tuấn 10 năm tù.

TP Bắc Giang: Chồng động kinh chém vợ sắp sinh trọng thương
(BGĐT) - Sáng 20-8, tại thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến một phụ nữ mang thai bị trọng thương. Nạn nhân là chị Phạm Thị B (SN 1983) ở thôn Phấn Sơn (xã Đồng Sơn).
 
Chí Dũng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...