Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”: Chung tay kiềm chế tội phạm

Cập nhật: 08:27 ngày 04/06/2019
(BGĐT) - Sau khi triển khai xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an, tình hình an ninh, chính trị ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tương đối ổn định, tội phạm được kiềm chế.

Tội phạm giảm

Từ khi có Thông tư số 23 của Bộ Công an, Công an xã Bảo Đài (Lục Nam) triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để kiềm chế tội phạm. Đảng ủy xã chỉ đạo các ban ngành cùng vào cuộc. Theo đó, 130 tổ liên gia tự quản ở 11 thôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đóng góp xây dựng hệ thống đèn điện ở các trục đường chính nhằm ngăn ngừa tội phạm. 

{keywords}

Công an xã Yên Mỹ  (Lạng Giang) phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an viên phối hợp với tổ an ninh của Hội Cựu chiến binh xã, tổ xung kích của Đoàn thanh niên tuần tra khiến kẻ gian không có cơ hội lộng hành.

Trước đó, mỗi năm trên địa bàn xã xảy ra từ 25 đến 30 vụ trộm cắp, tàng trữ, sử dụng ma túy, cờ bạc thì nay đã giảm dần. Năm 2017 và 2018 chỉ có 6 vụ, 5 tháng đầu năm 2019, công an xã giải quyết 4 vụ (gồm đánh bạc và gây rối đều tập trung vào dịp Tết). 

Nhân dân và cán bộ xã Bảo Đài nhiều lần được Bộ Công an tặng Cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều năm liền được Chủ tịch UBND huyện công nhận xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Nhận thấy tội phạm trộm cắp diễn ra phổ biến nhất trên địa bàn, Công an xã Yên Mỹ (Lạng Giang) đã tích cực tuần tra, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống camera giám sát. Qua đó phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp. Mới đây, gia đình anh Phạm Văn Ninh ở thôn An Long bị kẻ gian lấy trộm một đầu máy phát điện. 

Công an xã thông báo và phối hợp với Công an huyện trích xuất camera của gia đình kết hợp với camera tại khu trung tâm, ngã tư đường nên nhận diện được biển số xe, biết đối tượng ở địa bàn khác. Lực lượng chức năng nhanh chóng truy tìm và bắt giữ được thủ phạm. Ông Trần Quang Giỏi, Phó trưởng Công an xã cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động bảo quản tài sản. 

Hộ gia đình nào tổ chức đám cưới phải bố trí người trông xe, có vé xe cho khách để tránh trường hợp kẻ xấu trà trộn lấy cắp tài sản. Người dân đã có ý thức không đốt pháo, không dựng rạp lấn đường cản trở giao thông. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn xã xảy ra 9 vụ, chủ yếu là trộm cắp vặt, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm ngoái”.

Phát huy vai trò nòng cốt

Để thực hiện tốt Thông tư 23, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó yêu cầu công an xã là lực lượng nòng cốt. Hằng năm, công an xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn có kế hoạch cụ thể phòng, chống tội phạm nhất là trong những tháng cao điểm. 

Một số tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”: Hằng năm, Đảng ủy có nghị quyết; UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch, bản đăng ký. Tích cực tổ chức kiềm chế tội phạm; không có hoạt động chống Đảng, chính quyền. Có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”…

Tổ chức cho các thôn đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Qua thực hiện Thông tư, nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến.

Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện đã xuất hiện một số bất cập, khó khăn. Có đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm thực hiện các tiêu chí của Thông tư. Lực lượng công an xã ở một số nơi mỏng, kiêm nhiệm, khó huy động để làm nhiệm vụ. Kinh phí để tổ chức các hoạt động còn hạn hẹp…

Khắc phục những khó khăn này, lực lượng công an các cấp cần căn cứ chức năng nhiệm vụ và hướng dẫn của cấp trên để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí “an toàn về an ninh trật tự”. 

Anh Đặng Văn Phương, Trưởng Công an xã Bảo Đài cho hay, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8-2019, Công an xã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công an viên chia thành từng nhóm tuần tra mọi ngả đường trong xã, thời gian từ 1 giờ đêm đến sáng hôm sau. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của xã, cấp ủy các thôn vận động nhân dân cùng tham gia, trở thành tai mắt, cánh tay đắc lực của lực lượng công an. 

Ở xã Hương Mai (Việt Yên), địa phương chú trọng hoạt động của 70 hòa giải viên thuộc 10 tổ. Đại đa số các hòa giải viên đều là hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Công an viên. Các tổ trưởng tổ hòa giải thường là trưởng thôn hoặc bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ liên gia nên dễ dàng nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm tình hình an ninh trật tự.

Bắc Giang, nhân viên trộm cắp nhiều tài sản của doanh nghiệp
(BGĐT) - Sau gần hai tuần nỗ lực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã kết thúc chuyên án về trộm cắp tài sản và ra quyết định tạm giữ, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng trộm cắp số lượng lớn phế liệu bằng kim loại của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên).
 
Gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng phạm tội không chỉ lợi dụng sơ hở của người dân mà còn lên kế hoạch đột nhập, lấy cắp tài sản của các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.
 
Xóa sổ băng nhóm trộm cắp nông sản trị giá tiền tỷ
Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đác Lắc tiếp tục dẫn giải 5 đối tượng đến 29 địa điểm mà nhóm này đã thực hiện hành vi trộm cắp nông sản để thực nghiệm điều tra, xác định hiện trường. Lượng nông sản mà nhóm này trộm cắp giá trị lên tới hơn một tỷ đồng.
 
Công an thành phố Bắc Giang làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp trên địa bàn phường Thọ Xương vào rạng sáng 21-4 và 22-4. 
 
Công an Lạng Giang bắt nhóm đối tượng đột nhập doanh nghiệp, trường học trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Dũng (SN 1983) ở xã An Hà (Lạng Giang) và Hoàng Văn Dũng (SN 1991) ở xã Đồng Lạc (Yên Thế) về tội trộm cắp tài sản.
 
Trộm cắp hải sản
(BGĐT)-Công an TP Bắc Giang vừa điều tra làm rõ, vận động Dương Ngọc Hữu (SN 2000) trú tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) ra đầu thú và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987) trú tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. 
 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...