Triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy vai trò của lực lượng công an trong phòng, chống thiên tai
Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.
Dự hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an 10 huyện, TP.
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. |
Thời gian qua, tình hình thiên tai ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp gây tổn thất nặng nề về người và tài sản.
Trước tình hình trên, năm 2019, lực lượng công an toàn quốc đã thực hiện hơn 4,5 nghìn vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, qua đó cứu gần 2,1 nghìn người, trục vớt 631 thi thể.
Công an các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 25 nghìn vụ pháp pháp về môi trường, thu nộp ngân sách hơn 283 tỷ đồng.
Tại Bắc Giang, năm 2019, khí hậu, thiên tai, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 29 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại về nông, lâm, ngư nghiệp ước 4,2 tỷ đồng; thuỷ lợi 20,35 tỷ đồng; hạ tầng giao thông gần 2 tỷ đồng, công nghiệp gần 2,3 tỷ đồng... Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm kiếm, cứu nạn 6 trường hợp tai nạn, sự cố.
Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 7 đợt dông lốc, mưa đá diện rộng; hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân. Tính đến tháng 4, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích; hơn 44 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hư hại; hơn 11 nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng...
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về công tác bảo đảm ANTT, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và một số giải pháp ngăn ngừa biến đổi khí hậu, thiên tai.
Theo đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, một trong những yếu tố quan trọng để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai là chủ động nắm tình hình khí hậu tại các vùng miền. Từ đó, xây dựng phương án diễn tập sát với điều kiện thực tế.
Với vai trò lực lượng chủ công trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, hiện cả nước có hơn 1.700 xe chữa cháy nhưng 40% phương tiện không sử dụng được. Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ công tác cứu nạn như thiết bị tháo dỡ đối với những trường hợp cứu nạn tai nạn giao thông, sập công trình xây dựng... còn chưa đáp ứng yêu cầu.
Lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ Bắc Giang tìm kiếm nạn nhân đuối nước tại TP Bắc Giang. |
Một số đại biểu cho rằng, công tác tuyên truyền kỹ năng phòng, chống thiên tai còn hạn chế; các ban, ngành, lực lượng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; kịp thời khen thưởng, biểu dương các điển hình dũng cảm cứu người, phòng, chống thiên tai, qua đó tăng cường sự tham gia của mọi người dân.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm sẽ xuất hiện từ 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở khu vực Trung Bộ, phía Nam.
Trước tình hình trên, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng". Phát huy trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong tham gia phòng, chống thiên tai.
Triển khai đồng bộ các mặt công tác công an để nắm tình hình có liên quan đến phòng, chống thiên tai, tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường; kịp thời kiến nghị với Trung ương chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng có giải pháp hiệu quả về phòng, chống thiên tai.
Rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trong ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai theo thực tiễn các địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.
Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; trong quy chế hoạt động bổ sung nhiệm vụ phòng thủ dân sự, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm hiệu quả hoạt động.
Bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp và tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.
Ngọc Anh
Ý kiến bạn đọc (0)