Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Kịp thời phát hiện, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Cập nhật: 10:10 ngày 10/06/2020
(BGĐT) - Khéo léo, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm… là những giải pháp được lực lượng công an Bắc Giang triển khai trong cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Linh hoạt trong vận động

Sáng 4/6, tổ công tác của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Sơn Động) đến gia đình ông Nguyễn Văn Luyện (SN 1964) ở thôn Náng, xã Thanh Luận tiếp nhận 7 viên đạn súng AK. Theo ông Luyện, gần chục ngày trước, trong lúc đi rừng tìm ong, ông nhặt được 7 viên đạn (chưa qua sử dụng) ở khu giáp ranh giữa xã Thanh Luận với phường Tân Dân, TP Hạ Long (Quảng Ninh). 

{keywords}

Công an huyện Lục Nam phân loại súng tự chế do người dân giao nộp.

Sau đó, ông chủ động liên lạc với Công an huyện đề nghị được giao nộp. Từ nhà ông Luyện, tổ tiếp tục di chuyển về xã Dương Hưu để tiếp nhận khẩu súng tự chế do một đối tượng bỏ lại khi bị lực lượng chức năng truy đuổi vào chiều hôm trước. Đại úy Vũ Ngọc Thắng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Sơn Động) nói: “Do đặc thù địa bàn vùng cao nên nhiều trường hợp vẫn sử dụng súng đi săn hoặc giữ làm kỷ niệm. Để người dân giao nộp vũ khí, cùng với thông báo về đợt cao điểm trên hệ thống truyền thanh, đơn vị chủ động phối hợp với già làng, trưởng bản, người có uy tín đến từng hộ gia đình vận động người dân. Mỗi khi bà con thông tin, chúng tôi đến tận nơi làm thủ tục tiếp nhận”.

Từ đầu đợt cao điểm đến nay, công an các đơn vị, địa phương vận động, thu hồi một khẩu súng quân dụng, 119 súng tự chế các loại, 83 viên đạn súng quân dụng, 5 quả lựu đạn, 153 vũ khí thô sơ…

Triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh chia làm 3 đợt (từ 25/3 đến 31/12) và giao chỉ tiêu cụ thể cho công an các đơn vị, địa phương. Tùy vào đặc điểm địa bàn, Công an các huyện, TP lựa chọn những giải pháp phù hợp, hiệu quả. Tại một số địa phương, lực lượng công an phối hợp với Hội CCB, Đoàn thanh niên mở các đợt tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tự nguyện giao nộp. Ở huyện Lục Nam, Công an huyện về địa bàn rà soát, lên danh sách, gọi 14 trường hợp từng có tiền án, tiền sự liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ lên làm việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Cùng đó, thành lập các tổ công tác đến từng thôn vận động thu hồi, phát phiếu tố giác, phát giác cho công dân. Thượng tá Phạm Đình Đoàn, Phó trưởng Công an huyện Lục Nam nói: “Qua nắm bắt tình hình từ nhân dân về người nghi buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tổ công tác "vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" nắm tình hình và có biện pháp phù hợp để các đối tượng tự giác giao nộp”.

Ngăn ngừa hậu họa

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), từ đầu đợt cao điểm đến nay, công an các đơn vị, địa phương vận động, thu hồi được một khẩu súng quân dụng, 119 súng tự chế các loại, 83 viên đạn súng quân dụng, 5 quả lựu đạn, 153 vũ khí thô sơ… Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 17 vụ với 21 đối tượng sử dụng súng trái phép, trong đó xử phạt hành chính 17 đối tượng với tổng số tiền 58 triệu đồng. Đồng thời, thu giữ gần 1,2 nghìn linh kiện, cụm chi tiết chế tạo, lắp ráp súng; 160 kg đạn chì. Điển hình, khoảng 16 giờ ngày 29/4, tổ công tác Công an huyện Sơn Động phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Chuyên (SN 1980) ở thôn Gà, xã Vân Sơn có hành vi sử dụng súng trái phép tại cánh đồng thôn Đồng Băm, xã Phúc Sơn (cùng huyện Sơn Động); thu giữ 1 khẩu súng tự chế cùng 6 viên đạn. Ngay sau đó, đối tượng bị phạt 3 triệu đồng về hành vi sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép.

Dù đã bị cấm song nhiều người, nhất là ở miền núi vẫn lén lút tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ. Từ đó dẫn đến một số vụ việc đáng tiếc. Điển hình, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/4, Dương Văn Phú (SN 1989) ở thôn Hà, xã Tân Sơn (Lục Ngạn) bắn thử súng hơi tự chế nhưng không may đạn bị lạc găm trúng người chị Thôi Thị Sáu (SN 1981) ở thôn Ao Tâm, xã Đồng Cốc (cùng huyện) khiến chị bị thương. Trước đó không lâu, Nông Văn Nhất (SN 1974) ở thôn Suối Chạc, xã Phong Vân (Lục Ngạn) cũng bị khởi tố về hành vi dùng súng tự chế đe dọa giết người.

Trung tá Lê Việt Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Để ngừa hậu họa do việc lén lút sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ gây ra, từ ngày 20/7, toàn lực lượng sẽ bước vào giai đoạn 3 của cao điểm - giai đoạn kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo đó, không chỉ tuyên truyền, vận động, lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, thu giữ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm”.

Bắc Giang: Thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
(BGĐT) - Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, công an một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, bắt giữ và thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Yên Thế mở đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
(BGĐT) - UBND huyện Yên Thế vừa triển khai “Mở đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ và đấu tranh với các hành vi mua bán linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp chế tạo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...