Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị bắt vì cướp giật sáo diều

Cập nhật: 08:27 ngày 04/08/2020
(BGĐT) - Đang đi đường, phát hiện thấy hai người đi xe máy điện chở theo sáo diều, hai thanh niên ở thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho xe áp sát rồi chặn lại để cướp. Hành vi của các đối tượng được làm rõ chỉ sau một đêm.

Theo Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Thế), Trần Văn Duy (SN 1986) ở thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ và Trịnh Xuân Hoàng (SN 2003) ở tổ dân phố Cả Dinh, thị trấn Phồn Xương (cùng huyện Yên Thế) là hai đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Bản thân Duy có 3 tiền án về các tội: Đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

{keywords}

Đối tượng Duy (bên phải) và Hoàng tại cơ quan công an.

Sau khi ra tù cuối năm 2019, do bố mẹ không có mặt tại địa phương, vợ bỏ về nhà ngoại, Duy đến xã Đồng Lạc (cùng huyện) tham gia chở nhân viên đến phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn. Trong thời gian này, Duy quen biết “đàn em” Trịnh Xuân Hoàng.

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 27/7, Duy chở Hoàng bằng xe máy từ xã Đồng Lạc về thị trấn Phồn Xương chơi. Trên đường, bọn chúng phát hiện 2 người đi xe máy điện cầm theo 2 sáo diều nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để sử dụng. Duy điều khiển xe bám theo đến cổng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế thuộc tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương rồi chặn lại. Tại đây, Duy lu loa cho rằng 2 người đã đánh em Duy rồi giật 2 sáo diều, mang về một khu vườn ở thôn Thiều, xã Đồng Lạc cất giấu.

Tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, sáng 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế làm rõ Duy, Hoàng là 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật trên nên triệu tập đấu tranh. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, dù biết giá trị tài sản không lớn, bản thân cũng chưa từng chơi diều sáo song do muốn khẳng định mình, thể hiện “uy quyền” nên khi thấy thích, bọn chúng đã chặn xe rồi cướp giật tài sản. 

Đại úy Đoàn Mạnh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Thế) nói: “Hằng năm, trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ cướp giật song đây là lần đầu tiên có vụ cướp giật sáo diều. Thông thường các đối tượng nhắm đến những tài sản có giá trị như: Điện thoại di động, túi xách để cướp giật lấy tiền tiêu. Còn hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật sáo diều để thể hiện bản thân cho thấy sự coi thường pháp luật của chúng. Do đó các đối tượng sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng của pháp luật”.

Hiệp Hòa huy động lực lượng công an tham gia giải quyết tình trạng thả diều gây ra sự cố lưới điện
(BGĐT) – Tình trạng thả diều vướng vào hệ thống điện, gây ra các sự cố lưới điện trên địa bàn huyện Hiệp Hòa không giảm mà có chiều hướng ngày càng tăng, để giải quyết, địa phương quyết định huy động lực lượng công an “vào cuộc”.
Bắc Giang: Hai anh em bị đuối nước khi đi thả diều
(BGĐT) - Ngày 1/5, đại diện Công an xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai anh em tử vong.
Hiệp Hòa: Lại xảy ra hai vụ thả diều mắc vào dây điện
(BGĐT) - Trong ngày 25/3, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) lại xảy ra hai vụ người dân thả diều mắc vào dây điện, ảnh hưởng đến việc truyền tải điện.
Hiệp Hòa: Lần đầu tiên xử phạt người thả diều gây ra sự cố lưới điện
(BGĐT) - Tình trạng thả diều vướng vào đường dây điện gây ra các sự cố diễn ra phổ biến và nhức nhồi trong nhiều năm qua nhưng ngày 24/3, lần đầu tiên, một người dân ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã bị xử phạt về hành vi này.
Cảnh báo tình trạng thả diều gây mất an toàn điện
(BGĐT) - Ngày 25-9, một số người dân ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thả diều với kích thước lớn vướng vào dây điện cao thế gây ra sự cố, mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...